.

Xử lý kỷ luật nhiều cán bộ có sai phạm tại xã Hoàn Trạch

.
07:54, Thứ Tư, 17/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 16-10, tin từ Huyện ủy Bố Trạch cho biết, địa phương vừa ra các quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, công chức xã Hoàn Trạch do có các sai phạm trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo và các chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xã từ năm 2011-2013.

UBND xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch nơi có nhiều cán bộ, công chức vừa có quyết định thi hành kỷ luật.
UBND xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch nơi có nhiều cán bộ, công chức vừa có quyết định thi hành kỷ luật.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Trạch đối với ông Hoàng Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch; cách chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hoàn Trạch đối với ông Hoàng Minh Tài; khiển trách tập thể Đảng ủy xã Hoàn Trạch nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngoài ra, Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy Bố Trạch cũng đã ra các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hoàng Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã; cảnh cáo ông Nguyễn Thanh Thương, Đảng ủy viên, Công chức văn phòng-thống kê xã; khiển trách đối với ông Trần Thanh Tường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã.

Trước đó, Đảng ủy xã Hoàn Trạch cũng đã có các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Hoàng Minh Sáng, Đảng ủy viên, Trưởng công an xã; Nguyễn Minh Tuấn, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Quân sự xã; Nguyễn Thanh Hải, công chức tư pháp-hộ tịch xã.

Được biết, trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại xã Hoàn Trạch, cơ quan chức năng huyện Bố Trạch xác nhận, nhiều cán bộ, lãnh đạo xã Hoàn Trạch đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo và các chính sách hỗ trợ người nghèo trên địa bàn xã từ năm 2011-2013; cho người thân được ghép vào hộ nghèo để hưởng bảo hiểm y tế người nghèo…

Ngọc Hải

 

,