.

Thi hành kỷ luật 814 đảng viên

.
07:42, Thứ Năm, 18/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, cấp uỷ các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả kế hoạch đề ra.

Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được cấp uỷ các cấp thực hiện kịp thời, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình cao.

Kết quả, từ năm 2016 đến tháng 6-2018, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 1.427 tổ chức đảng và 3.607 đảng viên, trong đó có 1.556 cấp uỷ viên các cấp. Qua kiểm tra đã phát hiện 10 tổ chức đảng và 47 đảng viên vi phạm.

Về công tác giám sát, cấp uỷ các cấp đã giám sát 839 tổ chức đảng và 3.011 đảng viên, trong đó có 1.132 cấp uỷ viên các cấp. Qua giám sát phát hiện 214 đảng viên vi phạm. Các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đã được xử lý nghiêm túc theo đúng quy định.

Đối với thi hành kỷ luật trong Đảng, các cấp uỷ đảng đã thi hành kỷ luật 814 đảng viên, trong đó có 165 cấp uỷ viên các cấp.

    Hiền Chi
 

,