.

Lễ xuất quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tới Nam Sudan

.
14:18, Thứ Hai, 01/10/2018 (GMT+7)

Sáng 1-10, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự còn có đại diện một số bộ, ban, ngành; một số đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế và tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam.

Ông Atul Khare, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc tham dự trực tuyến và phát biểu từ trụ sở Liên hợp quốc.

Lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình là bước đột phá nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của đất nước, đồng thời đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung, về quốc phòng an ninh nói riêng.

Bên cạnh đó, hiện nay Việt Nam đã cử các sỹ quan quân đội tới các nước có xung đột để trực tiếp tham gia vào hoạt động thảo luận, hoạch định chính sách liên quan đến hòa bình, an ninh quốc tế, đề cao việc tuân thủ nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, đấu tranh chống chạy đua vũ trang, giải trừ quân bị, ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

>> Việt Nam tích cực tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hơn 70 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, mà còn góp phần quan trọng vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Nhà nước.

Việc Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc càng thể hiện rõ hơn vai trò của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành liên quan quản lý và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Phái bộ Nam Sudan.

Ngoài ra, yêu cầu cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến phải đoàn kết chặt chẽ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Việt Nam và Liên hợp quốc giao, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và niềm tin yêu của nhân dân; giữ vững, phát huy truyền thống, hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong con mắt bạn bè quốc tế; tích cực phấn đấu góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam và tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Liên hợp quốc, Phái bộ, pháp luật quốc gia sở tại, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu trực tuyến từ trụ sở Liên hợp quốc, ông Atul Khare, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc tham dự trực tuyến chúc mừng và đánh giá cao Việt Nam trực tiếp tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đánh dấu Việt Nam tham gia sâu hơn, rộng hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Các quân nhân gấp quốc kỳ chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các quân nhân gấp quốc kỳ chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.

(Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc không chỉ thể hiện thiện chí, trách nhiệm của Việt Nam đối với các hoạt động hòa bình của Liên hợp quốc, mà còn thể hiện sự cố gắng, năng lực của Việt Nam trong việc tham gia trực tiếp vào hoạt động gìn giữ hòa bình, mang lại ổn định, hòa bình cho người dân ở các quốc gia, khu vực còn gặp khó khăn vì bất ổn, xung đột hay nghèo đói, lạc hậu, dịch bệnh.

Báo cáo công tác chuẩn bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam khẳng định, trải qua quá trình chuẩn bị gần 5 năm một cách nghiêm túc, khẩn trương, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã đạt chuẩn của Liên hợp quốc và được Liên hợp quốc lựa chọn thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Vương quốc Anh tại Bentiu, Phái bộ Nam Sudan.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã sẵn sàng lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Quân đội giao phó.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Quân kỳ và Quyết định của Chủ tịch nước cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan cho Ban lãnh đạo Bệnh viện cấp 2 số 1 để xuất phát lên đường sang nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Ngay trong ngày, 30 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 sẽ lên máy bay đến nhận nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan.

Nhóm 33 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên còn lại sẽ lên đường trong đợt 2, diễn ra sau đó 2 tuần.

Theo Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

,