.

Bố Trạch: Thi hành kỷ luật 26 đảng viên

.
08:05, Thứ Tư, 15/08/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đặc biệt, việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, đúng thẩm quyền, hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung vi phạm, vì vậy, không có trường hợp khiếu nại sau kỷ luật.
 
Từ đầu năm 2018 đến nay, các tổ chức đảng có thẩm quyền của huyện đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên vi phạm (cấp ủy viên cơ sở có 5 trường hợp), tăng so với cùng kỳ năm trước 4 trường hợp; trong đó, khiển trách 24 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp. Đảng viên vi phạm chủ yếu về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (17 trường hợp), thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo (5 trường hợp)...
 
Qua xử lý đã có tác dụng giáo dục chung, ngăn ngừa vi phạm, góp phần quan trọng vào ổn định tình hình chính trị ở cơ sở. Tuy nhiên, ở Bố Trạch tình hình đảng viên vi phạm dân số kế hoạch hóa gia đình trong thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng, chủ yếu vi phạm sinh con thứ 3.
 
Quang Huy
(Ủy viên UBKT Huyện ủy Bố Trạch)
 
,