.

Ngành Thuế với phong trào thi đua yêu nước

.
08:35, Thứ Năm, 14/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm gần đây, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, ngành Thuế Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Theo truyền thống tốt đẹp liên tục từ ngày tái lập tỉnh Quảng Bình đến nay, ngành Thuế đều hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước giao.

Đặc biệt, năm 2017, con số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 3.350 tỷ, vượt 3% so với kế hoạch, đây cũng là năm có số thu đạt cao nhất từ trước tới nay. Một trong những giải pháp đưa đến sự thành công đó là ngành Thuế Quảng Bình luôn ghi sâu lời Bác Hồ dạy, biết phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Lễ ký kết thi đua giữa chuyên môn và công đoàn ngành Thuế Quảng Bình năm 2018.
Lễ ký kết thi đua giữa chuyên môn và công đoàn ngành Thuế Quảng Bình năm 2018.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Chính Quyền, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Thuế tỉnh cho biết: “Giữa chuyên môn và công đoàn luôn có sự gắn kết chặt chẽ. Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, chuyên môn và công đoàn đã phát động phong trào thi đua yêu nước và được toàn thể CBCNV-NLĐ trong toàn ngành đồng thuận, đoàn kết, thi đua hưởng ứng. Đây chính là “cú hích” để ngành Thuế Quảng Bình liên tục hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hàng năm, chuyên môn và công đoàn ngành Thuế tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực. Ngay từ đầu năm, trong hội nghị CBCNVC- NLĐ của ngành, chuyên môn và công đoàn đã có hoạt động ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua và phát động phong trào thi đua, lấy phong trào thi đua “Lao động giỏi” làm trọng tâm.

Có thể kể đến những phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả trong nội bộ ngành Thuế thời gian qua, cụ thể như: lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; “Thu thuế môn bài hoàn thành dứt điểm trong quý 1 hàng năm” ; “Thu hoàn thành thuế tháng 1 trước Tết Nguyên đán”,  “Thi đua lập thành tích kỷ niêm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”...

Phong trào thi đua thực sự tạo động lực để ngành Thuế Quảng Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Một trong những phong trào lớn làm tiền đề cho việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành là thi đua lao động giỏi. Trong điều kiện nền kinh tế- xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bão lũ thường xuyên, hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp còn hạn chế, quy mô doanh nghiệp trên địa bàn còn nhỏ, năng lực tài chính và sức cạnh tranh thấp…, việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm là rất khó khăn.

Thực tế đó đòi hỏi mỗi một cán bộ ngành Thuế Quảng Bình phải phát huy sự năng động, sáng tạo trên từng vị trí công tác. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ phải luôn phát huy tính chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể triển khai hiệu quả các chính sách thuế mới và ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng tốt lộ trình hiện đại hóa của ngành.

Từ phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến đã xuất hiện nhiều nhân tố mới. 5 năm gần đây, ngành Thuế Quảng Bình đã có 338 sáng kiến cải tiến được các cấp công nhận, trong đó 37 sáng kiến cấp Tổng cục Thuế, 301 sáng kiến cấp Cục Thuế. Nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn đưa lại lợi ích thiết thực trong hoạt động thu thuế. Chỉ riêng năm 2017, ngành Thuế đã có 18 sáng kiến.

Tiêu biểu như: "Giải pháp xử lý tờ khai thuế…" của tác giả Đoàn Thị Hải Tư và nhóm đồng tác giả: Trần Chính Quyền, Phạm Bá Tưởng, Nguyễn Thị Lệ Hương; đề tài “Đẩy mạnh khai thác ứng dụng TMS và công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế” của tác giả Phạm Văn Thanh và nhóm đồng tác giả: Đặng Bảo Lâm, Dương Thế Diễn, Nguyễn Thị Bích Nương, Bùi Văn Cộng; đề tài “Xây dựng phòng truyền thống Cục Thuế tỉnh Quảng Bình” của tác giả Nguyễn Khắc Luyện cùng nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Bắc, Đặng Anh Văn, Phạm Thị Lam, Lê Thị Thu và nhiều đề tài mang tính thực tiễn khác.

Ngoài phong trào chung, các công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể để phát động phong trào thi đua chuyên đề, như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử; quản lý và thu thuế thầu xây dựng tư nhân; quản lý hộ kinh doanh vận tải…

Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, tạo sự minh bạch thuận tiện, chính xác đã được sự đồng thuận hưởng ứng rộng rãi của người nộp thuế. Đến thời điểm này, ngành Thuế Quảng Bình được Tổng cục Thuế đánh giá là 1 trong 15 địa phương của cả nước thực hiện hiệu quả nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người nộp thuế.

Tạo dấu ấn sâu sắc và có sức lan tỏa rộng rãi trong nhiều năm liền là phong trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy: “Thu Thuế phải thu được lòng dân”.

Tập thể CBCNV- NLĐ ngành Thuế Quảng Bình đã thi đua học tập lý luận chính trị, nâng cao nhận thức, sống và làm việc theo pháp luật, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. Cán bộ thuế đã thường xuyên đi sâu về cơ sở, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đồng hành cùng phong trào: “Đền ơn đáp nghĩa” . Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Ngô Văn Thuận, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Thuế tỉnh cho biết: “Đi đôi với phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, nhân đạo được chuyên môn và công đoàn ngành Thuế Quảng Bình rất quan tâm.

Chỉ trong 5 năm gần đây, 100 % CBCNV- NLĐ của đơn vị đã tích cực hưởng ứng đóng góp vào quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Ngày vì người nghèo, Vì Trường Sa, Hoàng Sa; Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/ dioxin... với tổng số tiền trên 1,267 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân các ngày lễ, tết, ngày truyền thống, chuyên môn cùng công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên là thương binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh đảo Gạc Ma có hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, đơn vị chỉ đạo các công đoàn thành viên nhận phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn… ”

Một tiết mục văn nghệ của công đoàn ngành Thuế Quảng Bình.
Một tiết mục văn nghệ của công đoàn ngành Thuế Quảng Bình.

Có thể nói, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực rất lớn để ngành Thuế Quảng Bình liên tục nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 9/9 Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng Cục Thuế liên tục hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN, góp phần cho ngành Thuế Quảng Bình hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, HĐND tỉnh Quảng Bình giao với năm sau cao hơn năm trước.

Thời gian tới, nhằm phát huy truyền thống, nâng cao hơn nữa hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chuyên môn và công đoàn ngành Thuế Quảng Bình đã đề ra phương hướng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Vấn đề được ngành Thuế quan tâm là tập trung vào các phong trào thi đua nâng cao chất lượng công tác; nghiên cứu, triển khai tốt phong trào "Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp"; vận động cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định, chấp hành tốt chính sách, pháp luật.

Ngành đã đề ra nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai các phong trào thi đua; thường xuyên đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào, nhân rộng điển hình tiên tiến, tôn vinh, khen thưởng những tấm gương thi đua xuất sắc; chú trọng phát hiện, khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân người trực tiếp lao động sản xuất, công tác.

Đơn vị đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-BCT của Bộ Chính trị gắn với phong trào “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”.

Phan Hòa- Bảo Lâm

 

 


 

,