.
Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Ba Đồn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023:

Hội Nông dân thị xã Ba Đồn đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế-xã hội

.
08:28, Thứ Năm, 14/06/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Thời gian qua, cùng với việc đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, Hội Nông dân thị xã Ba Đồn đã thực hiện nhiều giải pháp giúp các hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
 
Hội Nông dân thị xã Ba Đồn hiện có 19.518 hội viên, sinh hoạt ở 116 chi hội. Xác định phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những hoạt động thiết thực mang lại lợi ích cho hội viên, hội đã xây dựng các giải pháp cụ thể, tập trung triển khai thực hiện.
 
Với phương châm “trao cần câu, không trao con cá”, Hội Nông dân thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo các chi hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để có biện pháp hỗ trợ hợp lý. Hội ưu tiên hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, dạy nghề, khích lệ, động viên hội viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đất đai, vốn, lao động, đức tính cần cù, sáng tạo của nông dân để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
 
Đồng thời, Hội Nông dân thị xã cũng tích cực phối hợp với các ban, ngành, Trung tâm dạy nghề, địa phương mở các lớp tập huấn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2012-2018, hội đã tổ chức được 492 lớp, với 24.650 lượt hội viên nông dân tham gia, đạt 154% chỉ tiêu đề ra.
 Cán bộ Hội Nông dân thị xã Ba Đồn kiểm tra tình hình thu hoạch rau màu của hội viên.
Cán bộ Hội Nông dân thị xã Ba Đồn kiểm tra tình hình thu hoạch rau màu của hội viên.
Hội còn làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu 253 lao động đi xuất khẩu; thành lập hướng dẫn tổ chức hoạt động cho 116 câu lạc bộ nông dân phát triển bền vững, thu hút hàng chục ngàn hội viên tham gia. Qua đó, giúp hội viên có cơ hội tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, để từ đó áp dụng trong phát triển kinh tế hộ gia đình.
 
Các cấp hội chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã phối hợp vận động, hướng dẫn hội viên nông dân thành lập 4 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác, góp phần đưa tổng số mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn lên 19 hợp tác xã và 27 tổ hợp tác.
 
Xác định trong phát triển chăn nuôi, trồng trọt, nguồn vốn có vai trò quan trọng đối với nông hộ, hội đã chỉ đạo 100% cơ sở hội tổ chức hoạt động hỗ trợ vốn thông qua uỷ thác của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Quảng Bình thực hiện cho vay không thế chấp hơn 11.350 lượt hộ, số tiền cho vay 1.027 tỷ đồng; 76 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ 110.142 triệu đồng cho 2.831 hộ nông dân vay, tỷ lệ nợ quá hạn 0,08%; 16/16 cơ sở hội đã ký kết thoả thuận với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để làm uỷ thác cho hội viên vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh.
 
Với sự chỉ đạo, hướng dẫn tận tâm, cụ thể của cán bộ hội, các mô hình vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân phát huy tốt hiệu quả. Cụ thể, trong nhiệm kỳ, hội đã xây dựng mới được 672 triệu đồng Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, trong đó, Hội Nông dân thị xã tăng mới 460 triệu đồng, cấp cơ sở tăng mới 212 triệu đồng, đạt 132,5% Nghị quyết Đại hội đề ra.
 
Đến nay, tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn thị xã là 820 triệu đồng cho 57 hộ vay; bình quân quỹ cơ sở đạt 16,25 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu đại hội đề ra. Các cấp hội đã khai thác được 14 dự án, chương trình, với tổng kinh phí 3.560 triệu đồng; tạo điều kiện hỗ trợ việc làm cho 81 hộ nông  dân có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.
Việc đánh bắt thuỷ sản của bà con ngư dân phường Quảng Phúc mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Việc đánh bắt thuỷ sản của bà con ngư dân phường Quảng Phúc mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Những trợ lực thiết thực của hội về nguồn vốn, kỹ thuật công nghệ ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp đã thu hút nhiều hội viên tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, hàng năm có 15.350 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp, chiếm trên 82% so với số hộ có hội viên.
 
Từ trong phong trào, xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ dám làm, mạnh dạn thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới Nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, tập trung chủ yếu là các mô hình trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, mô hình có quy mô lớn, mạnh dạn áp dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất.
 
Đến nay, toàn thị xã có 5.839 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp (tăng 32,5% so với năm 2012), trong đó cấp trung ương 29 hộ, cấp tỉnh 165 hộ, cấp thị xã 514 hộ, cấp cơ sở 5.131 hộ; nhiều hộ có thu nhập đạt hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ phong trào thi đua, các cấp Hội Nông dân thị xã đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định, trực tiếp giúp đỡ 580 hộ, phối hợp giúp đỡ 7.660 hộ thoát nghèo; góp phần tích cực cùng toàn thị xã giảm  hộ nghèo xuống còn 1.648 hộ, chiếm tỷ lệ 5,87%.
 
Cùng với những kết quả đạt được trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, hơn 5 năm qua, Hội Nông dân thị xã Ba Đồn còn nỗ lực trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM); xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, các cấp hội đã tích cực tuyên truyên, vận động nông dân hiến kế, hiến công, hiến tài sản, đóng góp công sức, tiền của, phát huy nội lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đảm nhận duy tu, bảo dưỡng, làm vệ sinh đường giao thông mang tên Hội Nông dân.
                    Mô hình nuôi bò ở xã Quảng Tân.
Mô hình nuôi bò ở xã Quảng Tân.
Hội đã chủ động và phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tích cực tham gia phong trào XDNTM với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, biện pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ sở.
 
Với sự tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào của mỗi hội viên, hơn 5 năm qua, nông dân toàn thị xã đã đóng góp 62,68 tỷ đồng, trong đó: đóng góp bằng tiền mặt 30,8 tỷ đồng, đóng góp ngày công quy đổi bằng tiền 5,3 tỷ đồng, hiến đất và tài sản trên đất quy đổi bằng tiền 26,58 tỷ đồng, để sửa chữa, xây dựng, duy tu, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi ở nông thôn. Nông dân nhiều xã đã chung tay thực hiện tốt chương trình “Kiên cố hoá trường học”, “Bê tông hoá kênh mương”, “Cải thiện nhà ở cho hộ nghèo”, xây dựng chợ, nhà văn hoá thôn…
 
Có 116/116 chi hội đăng ký và thực hiện con đường tự quản do chi hội đảm nhiệm. Đến cuối năm 2017, toàn thị xã có 5/10 xã về đích XDNTM; tổng số tiêu chí đạt được 165 tiêu chí, bình quân mỗi xã 16,5 tiêu chí, phấn đấu trong năm 2018 có thêm 1 xã về đích NTM, đưa số xã đạt NTM là 6 xã.
 
Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cấp hội tiếp tục vận động nông dân xây dựng gia đình nông dân văn hóa, làng, xã văn hóa, XDNTM và đô thị văn minh. Công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về XDNTM, xây dựng đô thị văn minh, về vai trò, chủ thể của nông dân trong XDNTM được đẩy mạnh.
 
Các cấp hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 352 buổi tuyên truyền cho 47.500 lượt cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng 78 phóng sự, tin bài về hoạt động của hội tham gia XDNTM. Đến cuối năm 2017, toàn thị xã có 69/103 làng, thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Hàng năm có trên 95% hộ hội viên, nông dân đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Qua bình xét có gần 85% số hộ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra.
 
Với những nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, trong nhiệm kỳ 2012-2018, cán bộ, hội viên nông dân thị xã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 bằng khen cho hội viên SXKDG; Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 86 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam”, 6 bằng khen cho tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng 17 bằng khen cho cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân, UBND thị xã tặng giấy khen cho 25 tập thể và 28 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã tặng giấy khen cho 25 tập thể và 26 cá nhân. Hội Nông dân thị xã 5 năm liên tục đạt vững mạnh...
 
Đây là tiền đề, động lực quan trọng để các cấp hội phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Ba Đồn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra, góp phần xây dựng thị xã Ba Đồn ngày càng giàu đẹp, văn minh.
       Đoàn Hữu Thanh
Thị uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ba Đồn

 

,