.

Các cấp Hội CCB tham gia hòa giải thành công 56 vụ việc ở cơ sở

.
14:32, Thứ Ba, 08/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh ta đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Nhiều cán bộ, hội viên CCB đã tích cực tham gia hòa giải các vụ việc phát sinh ở cơ sở.
Nhiều cán bộ, hội viên CCB đã tích cực tham gia hòa giải các vụ việc phát sinh ở cơ sở.

Hội vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh ở địa phương; gương mẫu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động CCB và nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nắm tình hình, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, liên quan đến an ninh trật tự cho lực lượng công an.

Nhiều cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia các tổ dân phòng, tổ bảo vệ dân phố, tổ an ninh xung kích, tổ hoà giải. Riêng trong quý I năm 2018, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tham gia hòa giải 59 vụ việc, đạt kết quả 56 vụ (94,92%), góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Đ.V

                                                                                    

 


 

,