.

Đảng bộ xã Đồng Hóa: Hơn 10 năm duy trì việc tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng cho cán bộ, đảng viên

Thứ Năm, 04/08/2016, 08:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Xác định báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin tuyên truyền quan trọng hàng đầu để chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận xã hội về chính trị tư tưởng, nhất quán trong hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân..., hơn 10 năm qua, Đảng bộ xã Đồng Hoá, huyện Tuyên Hoá luôn duy trì việc tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong xã...

Việc tổ chức đọc báo, tạp chí của Ðảng đã được Đảng uỷ xã Đồng Hoá duy trì đều đặn từ năm 2003 đến nay. Cứ vào đầu giờ làm việc các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần, Đảng uỷ xã Đồng Hoá lại giao trách nhiệm cho 2 cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hoá xã đứng ra lựa chọn những thông tin, bài viết quan trọng, bổ ích... để đọc to, rõ ràng cho hơn 40 cán bộ, đảng viên trong xã cùng nghe trong thời gian 15 phút. Địa điểm tổ chức đọc báo được xã Đồng Hoá lựa chọn ngay tại hội trường UBND xã.

Các tờ báo được chọn đọc bao gồm: Báo Nhân dân, Báo Quảng Bình, Tạp chí Xây dựng Đảng... Sau thời gian nói trên, nếu cán bộ, đảng viên nào muốn tìm hiểu thêm thông tin thì sắp xếp thời gian phù hợp để đọc tiếp...

Một buổi tổ chức đọc báo, tạp chí của Ðảng đầu giờ làm việc tại hội trường UBND xã Đồng Hoá, huyện Tuyên Hoá.
Một buổi tổ chức đọc báo, tạp chí của Ðảng đầu giờ làm việc tại hội trường UBND xã Đồng Hoá, huyện Tuyên Hoá.

Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Hoá Lương Công Đức cho biết, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) "Về mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng"; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) "Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới", Chỉ thị số 22 CT/TU ngày 16-7-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về việc mua và đọc báo tạp chí của Đảng..., thời gian qua, địa phương chúng tôi đã mua và đọc báo, tạp chí của Đảng một cách nghiêm túc.

Thực tiễn cho thấy, báo, tạp chí của Đảng đã thực sự trở thành kênh tuyên truyền, phổ biến quan trọng, chính thống, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Hoá ngày càng nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trình độ lý luận chính trị.

Từ việc đọc báo, nhiều người đã biết vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống rất tích cực. Thông qua việc đọc báo, địa phương cũng đúc rút được khá nhiều kinh nghiệm hay để từ đó kịp thời cổ vũ, động viên và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và sự phát triển toàn diện của địa phương...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Đảng bộ xã Đồng Hoá hiện có 9 chi bộ trực thuộc (gồm 4 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ y tế và 1 chi bộ cơ quan) thì toàn bộ đều có Báo Nhân dân và Báo Quảng Bình cũng như một số tờ báo khác.

Bên cạnh những tờ báo được cấp phát, địa phương còn bỏ tiền để mua thêm một số tờ báo nhằm phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu thông tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã. Song hành cùng việc tổ chức đọc báo ngay tại hội trường UBND xã, chính quyền địa phương còn kết hợp triển khai một số nhiệm vụ thực hiện trong ngày, trong tuần và tháng cho lãnh đạo, cán bộ, công chức trong cơ quan.

Nhờ đó, hiệu quả thực hiện công việc của cán bộ, đảng viên trong xã được nâng lên đáng kể. Không ít cán bộ, đảng viên ở xã Đồng Hoá tâm sự với chúng tôi, được nghe và đọc báo lâu ngày cũng trở thành thói quen. Bây giờ cứ mỗi ngày đến UBND xã mà không cầm được tờ báo nào để đọc thì thấy trong người bị "đói" thông tin đến lạ, cảm thấy bản thân như bị lạc hậu...

Văn Minh