.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Campuchia

Thứ Tư, 10/06/2015, 11:05 [GMT+7]

Được tin Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim từ trần ngày 8-6, các vị Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới các vị Lãnh đạo Campuchia.

>> Campuchia sẽ tổ chức lễ tang chính thức ông Chea Sim vào 19-6

Cố Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Chea Sim. (Nguồn: AP)
Cố Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Chea Sim. (Nguồn: AP)

Sau đây là toàn văn điện chia buồn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi đến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia:

Kính gửi: - Quốc vương Norodom Sihamoni
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia
- Quốc hội Vương quốc Campuchia
- Chính phủ Hoàng gia Campuchia
- Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia

Chúng tôi vô cùng thương tiếc được tin Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia từ trần ngày 8-6-2015.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia, nhân dân Campuchia và gia quyến Samdech Chea Sim lời chia buồn sâu sắc nhất.

Samdech Chea Sim là nhà lãnh đạo xuất sắc của Campuchia. Samdech Chea Sim từ trần là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia, nhân dân Campuchia và gia quyến; Việt Nam mất đi người bạn chân thành, thân thiết đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Campuchia.

Chúng tôi mong muốn Quốc vương, Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia, nhân dân Campuchia và gia quyến Samdech Chea Sim sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phát triển phồn vinh.

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2015

Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Trương Tấn Sang
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nguyễn Thiện Nhân
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hor Namhong. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cũng đã gửi điện chia buồn tới Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Yos Son.

Theo TTXVN/Vietnam+