.

Tôn vinh Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Thứ Năm, 12/10/2017, 10:55 [GMT+7]
(QBĐT) - Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017 là dịp để Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam tôn vinh, ghi nhận về những thành tích, đóng góp nổi bật của Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc. 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức gặp mặt, chúc mừng các đại biểu dự hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức gặp mặt, chúc mừng các đại biểu dự hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017.
Đồng thời, đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, giới thiệu những mô hình tốt, những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động của công tác Mặt trận tại cơ sở.
 
Dự hội nghị biểu dương lần này, tỉnh ta vinh dự có 6 đại biểu gồm 2 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và 4 Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.
 
Đó là ông Võ Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Sơn Thủy (Lệ Thủy); Đỗ Minh Chiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh); Nguyễn Minh Lai, Trưởng ban công tác Mặt trận TDP 4, phường Nam Lý (Đồng Hới); Trần Xuân Thắng, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thanh Hải, xã Thanh Trạch (Bố Trạch); Trần Quang Thanh, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Vân Đông, xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn) và ông Đinh Minh Chính, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ba Nương, xã Xuân Hóa (Minh Hóa).
 
Các đại biểu này sẽ đại diện cho những người làm công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh ta chuyển tải tiếng nói của khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh đến hội nghị, đồng thời mở rộng mối quan hệ, giao lưu, trao đổi học tập những kinh nghiệm, cách làm hay của các đơn vị bạn trong toàn quốc, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn hoạt động ở địa phương, nâng cao hơn nữa công tác Mặt trận trong thời gian tới.
 
                                                                                                                                                            Đ.V