.

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội: Gắn việc thực hiện các phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn

Thứ Ba, 17/10/2017, 09:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đã tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu về lao động, việc làm, dạy nghề, giảm nghèo, chăm sóc đời sống cho người có công và các chính sách an sinh xã hội...

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 28.000 lao động, trong đó, tuyển dụng 2.410 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 80% kế hoạch; tuyển sinh được 9.786 lao động nghề; giải quyết trợ cấp hàng tháng cho 364 trường hợp, giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho 4.576 trường hợp; tổ chức 20 đợt điều dưỡng cho người có công với 1.998 đối tượng tham gia và tổ chức 2 đợt đối thoại với 600 người có công cùng thân nhân của họ tại phường Quảng Long và Quảng Thuận thuộc thị xã Ba Đồn...

Ngành đã xây dựng các phong trào thi đua cụ thể phù hợp với đặc thù của từng đơn vị nhằm phát huy tinh thần lao động sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nh.V