.

Tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và an sinh xã hội

Thứ Tư, 23/08/2017, 08:58 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 22-8, Đoàn Thanh niên Truyền tải điện Quảng Bình đã phối hợp với UBND xã Trường Xuân (Quảng Ninh) tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và an sinh xã hội năm 2017 trên địa bàn xã.
Đoàn thanh niên Truyền tải điện đã trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã Trường Xuân
Đoàn Thanh niên Truyền tải điện đã trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã Trường Xuân
Tại buổi tuyên truyền, người dân trong xã đã được giới thiệu và xem một số đoạn phim, hình ảnh, tư liệu sinh động về công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; tình hình công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp hiện nay cũng như các vấn đề liên quan đến hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với việc xây dựng đường dây mới; phát tờ rơi tuyên truyền đến tận tay người dân; giao lưu trò chơi có thưởng với các câu hỏi có nội dung liên quan đến công tác bảo vệ an toàn lưới điện, tầm quan trọng của công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp … 
 
Trong dịp này, Đoàn Thanh niên Truyền tải điện cũng đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã với trị giá 500 nghìn đồng/suất; trực tiếp đến sửa chữa, lắp đặt lại hệ thống điện sinh hoạt cho 5 hộ gia đình với trị giá 500 nghìn đồng/hộ. 
 
Chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và an sinh xã hội của Đoàn Thanh niên Truyền tải điện đã góp phần giúp cho bà con hiểu thêm về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ lưới điện quốc gia; đồng thời càng thắt chặt thêm mối quan hệ với chính quyền địa phương và các hộ dân sống gần đường dây cao thế.
 
 N.L