.

Tuyên Hoá: Tăng cường các hoạt động hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Thứ Hai, 17/10/2016, 16:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hoá cho biết, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 17-10-2016, trên địa bàn có 1 người chết và 18 người bị thương; 21 ngôi nhà bị sập. Lũ lụt đã gây thiệt hại cho toàn huyện ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt

Trường hợp người bị chết ở Tuyên Hoá đó là anh C.V.H, sinh năm 1977, ở thôn Chợ Cuồi, xã Tiến Hoá do bị trượt ngã khi đang soạn nhà sau lũ.

Một nhà dân ở huyện Tuyên Hoá bị lũ đẩy trôi.
Một nhà dân ở huyện Tuyên Hoá bị lũ đẩy trôi.

Đợt lũ kể từ ngày 13 đến ngày 17-10-2016 ở địa bàn huyện Tuyên Hoá đã khiến cho 9.472 nhà dân ở huyện Tuyên Hoá bị ngập; 21 nhà bị sập (trong đó, 18 thiệt hại trên 70% ở các xã: Thuận Hóa, Kim Hoá, Phong Hoá, Hương Hoá, Ngư Hoá, Đức Hoá). Cũng trong đợt lũ này, huyện Tuyên Hoá có 51 nhà dân tại các xã Đức Hoá và Lâm Hoá  bị lũ quét tràn qua. Lũ lụt còn gây ngập tại 44 điểm trường, với 352 phòng học; 6 trạm y tế (Văn Hóa, Châu Hóa, Tiến Hóa, Thạch Hóa, Mai Hóa, Phong Hóa...) và 1 khu vực phòng khám đa khoa tại xã Mai Hóa bị ngập lụt với 37 phòng; 12 chiếc thuyền bị trôi và mất tích.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 17-10, Tuyên Hóa có gần 800 con gia súc, hơn 46.000 con gia cầm, 29 đàn ong bị lũ làm chết, cuốn trôi... Ngoài ra, lũ lụt còn gây thiệt hại hàng trăm ha diện tích lúa và hoa màu các loại; 39 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 16 lồng cá bị trôi; gần 680 tấn lương thực bị ngập, hư hỏng (chủ yếu tại xã Hương Hóa, Mai Hóa, Đức Hoá, Thuận Hoá).

Một điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã Mai Hoá- Ngư Hoá.
Một điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã Mai Hoá- Ngư Hoá.

Lũ lụt đã khiến cho quốc lộ 12A, 12C, quốc lộ 15, tỉnh lộ 559 qua địa bàn bị chia cắt; đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xã Hương Hoá bị ngập; tuyến đường Cao Quảng đi Châu Hoá bị sạt lở nghiêm trọng; nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, xã bị ngập, xói lở và hư hỏng nặng; hàng ngàn m3 đất đá bị cuốn trôi; đường sắt trong khu trung gian Lạc Sơn, Lệ Sơn (xã Châu Hoá) và km 434 đoạn qua xã Lê Hoá bị sạt lở, giao thông đường sắt bị ngưng trệ.  

Nhiều hệ thống kênh mương, hồ đập, trạm bơm bị ngập, sạt lở, vùi lấp, cuốn trôi, hư hỏng nặng, lượng đất, đá bị cuốn trôi, vùi lấp hàng ngàn m3. Có 4 chợ bị hư hỏng...

Huy động tổng lực để khắc phục hậu quả lũ lụt

Trước, trong và sau thời điểm xảy ra lũ lụt, UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng thường trực BCH PCTT & TKCN huyện liên tục cập nhật tình hình, diễn biến của lũ lụt để chỉ đạo phòng chống với tinh thần "4 tại chỗ". Những ngày qua, toàn huyện Tuyên Hoá đã di dời được 1.453 hộ trong vùng xung yếu đến nơi an toàn để tránh lũ.

 Sáng 17-10, tranh thủ thời tiết nắng ráo, các trường học ở xã Mai Hoá đưa tài liệu, vật dụng bị ngâm lũ ra phơi.
Sáng 17-10, tranh thủ thời tiết nắng ráo, các trường học ở xã Mai Hoá đưa tài liệu, vật dụng bị ngâm lũ ra phơi.

Được biết, sáng 16-10, UBND huyện Tuyên Hoá đã vận động, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đồng loạt về giúp các xã bị ngập lụt sâu và thiệt hại nặng triển khai thu dọn vệ sinh, nạo vét bùn đất ở các trục đường, trụ sở, trường học, trạm y tế, nhà dân; xử lý vệ sinh môi trường, nước uống không để xảy ra dịch bệnh; khắc phục nhanh các trường học, trạm y tế, các công trình giao thông để bảo đảm con em sớm trở lại học tập, ổn định đời sống và sinh hoạt của nhân dân; chủ động khắc phục công trình thủy lợi để chuẩn bị cho sản xuất vụ đông-xuân 2016-2017.

Bên cạnh đó, UBND huyện Tuyên Hoá còn chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Trạm Thú y, UBND các xã, thị trấn triển khai các phương án để bảo đảm vệ sinh môi trường, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cho người và gia súc; triển khai phun tiêu độc khử trùng, hạn chế dịch bệnh xảy ra sau lũ lụt; chủ động trích ngân sách thăm hỏi, động viên những gia đình, đối tượng bị thiệt hại nặng, người bị thương; huy động lực lượng giúp các hộ có nhà sập, cuốn trôi dựng lại nhà tạm để ổn định cuộc sống...

Người dân đem lương thực bị ngâm nước lũ ra phơi.
Người dân đem lương thực bị ngâm nước lũ ra phơi.

Cùng với đó, Uỷ ban MTTQVN huyện Tuyên Hoá đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trung ương hỗ trợ cho các xã Văn Hoá, Châu Hoá mỗi xã 150 suất quà, 200 suất hàng, 10 bộ dụng cụ sửa nhà cho xã Đức Hoá; Báo Doanh nghiệp Sài Gòn hỗ trợ 100 suất quà cho xã Thạch Hoá; nhà tài trợ Thiện Nguyên hỗ trợ 450 suất quà cho xã Đồng Hoá trị giá 30 triệu đồng; đoàn hậu cần Quân khu IV hỗ trợ 2 tấn hàng cho xã Thanh Thạch; Ủy ban MTTQVN tỉnh hỗ trợ 200 triệu (dự kiến phân cho các xã bị ảnh hưởng nặng lũ lụt nặng ở địa bàn); hội từ thiện Bàng Sen hỗ trợ 500 suất quà cho xã Đồng Hoá...

V. Minh