.

Lễ truy tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho tình nguyện viên Đặng Thị Thu Hương

Thứ Hai, 24/10/2016, 15:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng nay (24-10), tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh đã diễn ra lễ truy tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho chị Đặng Thị Thu Hương (sinh năm 1994) vì đã có thành tích trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, dũng cảm giúp dân vùng lũ khắc phục hậu quả trận mưa lũ kỷ lục tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

>> Truy tặng bằng khen của Thủ tướng cho nữ tình nguyện viên tử nạn

>> Tai nạn trên đường tình nguyện giúp dân vùng lũ

Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB & XH trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện gia đình chị Đặng Thị Thu Hương.
  Đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB & XH trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện gia đình chị Đặng Thị Thu Hương.

Dự lễ, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Quảng Ninh, thị trấn Quán Hàu, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và gia đình chị Đặng Thị Thu Hương.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện gia đình chị Đặng Thị Thu Hương.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thị trấn Quán Hàu đã cảm ơn sự quan tâm, động viên, vinh danh kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và thể hiện niềm tri ân đối với chị Đặng Thị Thu Hương- người con quê hương Quán Hàu.

Chị Hương qua đời ở tuổi 22 trong thời gian đang làm nhiệm vụ cứu trợ, giúp dân vùng lũ khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử tại xã Quảng Tiên, thị trấn Ba Đồn.

Phan Hòa