.

Sức trẻ từ CLB thanh niên vận động hiến máu tình nguyện

Thứ Ba, 07/10/2014, 15:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Thành lập theo Quyết định số 98/QĐ-CTĐ ngày 7-5-2014 của Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình, CLB thanh niên vận động hiến máu tình nguyện (TNVĐHMTN) trở thành một trong những mô hình hiệu quả của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động phong trào HMTN. Hơn thế nữa, thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện, những tình nguyện viên (TNV) trở thành nhịp cầu nối cho nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện cùng chung tay giúp đỡ trẻ em, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Những hạt giống đỏ

Bác sỹ Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh đánh giá về CLB TNVĐHMTN: “Khi chính thức thành lập, CLB chỉ có 25 thành viên, đây là một mô hình CLB mới, hoạt động mang tính chất đặc thù với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia HMTN, các tổ chức, cá nhân trợ giúp người HMTN cũng như bệnh nhân cần máu; duy trì nguồn máu an toàn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp cứu khẩn cấp tại các tuyến bệnh viện...

Những TNV tham gia CLB trên tinh thần tự nguyện, kinh phí tự trang trải. Rất nhiều khó khăn như vậy nhưng từ khi thành lập đến nay, hoạt động của CLB đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các TNV thực sự là những hạt giống đỏ trong phong trào đỏ”.

Sau 4 tháng hình thành, từ 25 TNV ban đầu hiện tại CLB phát triển thêm trên 60 TNV, phần lớn các bạn tuổi đời còn rất trẻ, năng nổ, nhiệt tình, say mê với công tác xã hội, đang theo học tại các trường đại học, trung học chuyên nghiệp.

Các thành viên trong CLB TNVĐHMTN trong đại gia đình Hành trình đỏ lần thứ hai viếng tượng đài mẹ Suốt.
Các thành viên trong CLB TNVĐHMTN trong đại gia đình Hành trình đỏ lần thứ hai viếng tượng đài mẹ Suốt.

Khi vừa định hình, những hạt giống đỏ nhanh chóng nhập cuộc tham gia đón Hành trình đỏ xuyên Việt lần thứ hai dừng chân tại Quảng Bình. TNV của CLB trong trang phục đỏ tạo nên sức hút và ấn tượng khó phai mờ đối với Hành trình đỏ, góp phần tạo nên một ngày hội hiến máu sôi động, thành công.

Công tác tuyên truyền, vận động HMTN được Ban chủ nhiệm CLB xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. CLB đã tổ chức thành công 5 buổi tuyên truyền về HMTN, thu hút 2.500 người tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân hiểu thêm về vấn đề an toàn truyền máu và phong trào HMTN.

Nguyễn Văn Lam, Chủ nhiệm CLB TNVĐHMTN cho biết: “Trong những đợt ra quân HMTN lưu động tại các địa phương trong tỉnh do Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh phát động, TNV lúc nào cũng có mặt, đồng hành với người tham gia hiến máu. Bằng nhiệt tình, sự chăm sóc ân cần, chu đáo, TNV trở thành điểm tựa tin cậy cho người hiến máu gắn bó hơn với phong trào, tiếp tục tham gia hiến máu nhắc lại nhiều lần.

Công tác tuyên truyền các bệnh liên quan đến máu và truyền máu như tan máu bẩm sinh, HIV/AIDS... được các bạn lồng ghép thông qua những đợt HMTN lưu động. Hoạt động tuyên truyền của CLB góp phần không nhỏ vào sự phát triển lớn mạnh phong trào HMTN”.

Ấn tượng nhất khi cùng đồng hành với CLB TNVĐHMTN là việc duy trì Ngân hàng máu sống thường trực sẵn sàng cho máu trong những trường hợp khẩn cấp. Nhờ hoạt động này mà CLB góp phần vào việc cứu sống hai bệnh nhân nguy kịch cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Ngày 4-7, chị Nguyễn Thị Mỹ, 42 tuổi, ở phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn bị u xơ tử cung. Trong quá trình phẫu thuật cắt bỏ khối u xảy ra sự cố nghiêm trọng cần phải tiếp máu trực tiếp. Do chị Mỹ có máu thuộc nhóm B nên sau khi nhận thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới và thân nhân gia đình, các TNV trong CLB nhanh chóng có mặt để sẵn sàng hiến máu cứu người. Quá trình xét nghiệm máu, Mai Thanh Phúc, Phó Chủ nhiệm CLB và Trần Thị Minh Yến, thành viên của CLB, sinh viên sư phạm Toán K54, Trường đại học Quảng Bình cùng nhóm máu B trùng với chị Mỹ. Thanh Phúc, Hải Yến đã hiến tặng 2 đơn vị máu.

Tiếp đó, ngày 2-9, hai TNV Mạnh Sơn, Mỹ Trung, sinh viên Trường đại học Quảng Bình hiến tặng 2 đơn vị máu cứu sống chị Nguyễn Thị Linh (mang thai 8 tháng) ở huyện Quảng Trạch, bị tai nạn giao thông nặng chuyển từ Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới.

Đồng hành với trẻ em nghèo miền núi

Chương trình Trung thu với chủ đề “Đêm hội trăng rằm- Chia sẻ yêu thương” do CLB TNVĐHMTN tổ chức cho hơn 300 trẻ em dân tộc Ma Coong, xã Thượng Trạch thành công, khởi đầu cho hành trình hướng về trẻ em và đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Để có một đêm hội trăng rằm thật ý nghĩa, từng thành viên trong CLB thông qua các trang mạng xã hội vận động, quyên góp từng đồng kinh phí.

Đồng hành, sẵn sàng giúp đỡ người tham gia HMTN.
Đồng hành, sẵn sàng giúp đỡ người tham gia HMTN.

Đêm đêm, tại văn phòng CLB số 22 đường Phong Nha, thành phố Đồng Hới, các bạn TNV lại thức cùng nhau hoàn thành 333 chiếc đèn ông sao cho trẻ Ma Coong Thượng Trạch và các cháu nhỏ Vân Kiều ở bản Rào Con, xã Sơn Trạch. Bên nhau trong nhiều hoạt động, TNV xích lại gần nhau, gắn kết hơn, hướng về hoạt động vì cộng đồng.

Sau “Đêm hội trăng rằm - Chia sẻ yêu thương” tại xã Thượng Trạch, CLB TNVĐHMTN tiếp tục tham gia vào các hoạt động xã hội, thiện nguyện khác như nấu cơm chay cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch; tặng quà cho đồng bào xã Dân Hóa; múa lân phục vụ trẻ khuyết tật ở Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Quảng Ninh và Lệ Thủy; “Vui tết Trung thu” cùng trẻ em làng SOS thành phố Đồng Hới...

Nguyễn Văn Lam cho biết những hoạt động cơ bản của CLB TNVĐHMTN trong thời gian còn lại năm 2014 là: Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phong trào HMTN, bảo đảm số lượng máu tình nguyện hiến tặng đạt yêu cầu của Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh yêu cầu, CLB sẽ xúc tiến thành lập đội hiến máu dự bị nhằm phản ứng nhanh trong những trường hợp cấp cứu bệnh nhân khẩn cấp.

CLB tiếp tục đến, chia sẻ yêu thương với trẻ em và đồng bào Vân Kiều ở 3 bản PLoang, Rìn Rìn và Dốc Mây của xã biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Chủ đề cho chương trình là “Giáng sinh đỏ- Sẻ chia hơi ấm”, mục tiêu quyên góp, mua tặng 500 áo ấm trẻ em; hỗ trợ áo quần, chăn ấm, lương thực, nhu yếu phẩm cho đồng bào, giúp đồng bào ở 3 bản  có một mùa đông ấm cúng.

“Sức trẻ, sự nhiệt huyết, tình thần vì cộng đồng của các TNV sẽ là động lực lớn giúp chương trình “Giáng sinh đỏ- Sẻ chia hơi ấm” thành công”- Nguyễn Văn Lam tràn trề hy vọng!

Thanh Long