.

Họa sĩ Nguyễn Lương Sáng giành giải B tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung-Tây Nguyên

Thứ Tư, 16/08/2017, 17:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 22, năm 2017 đã chính thức khai mạc.

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 22, năm 2017. Ảnh: Đăng Doanh
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 22, năm 2017. Ảnh: Đăng Doanh

Tham gia triển lãm có 203 tác phẩm của 196 tác giả ở 9 tỉnh, thành phố trong khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên và 3 tỉnh Bắc miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Các tác phẩm tham gia triển lãm lần này được hội đồng nghệ thuật đánh giá cao về nội dung lẫn hình thức, đa dạng về đề tài, chất liệu, phản ánh chân thực, sinh động những vấn đề của cuộc sống.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 3 giải B (không có giải A), 2 giải C và 7 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Tác phẩm “Níu” của họa sỹ Nguyễn Lương Sáng (Hội VHNT Quảng Bình) đạt giải B. Trong số 32 tác phẩm được Ban tổ chức giới thiệu tham dự giải Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, Hội VHNT Quảng Bình có 2 tác phẩm, gồm: tác phẩm “Vũ điệu Chăm pa” tác giả Nguyễn Thành Trung và “Hồn thiêng sông núi” của tác giả Nguyễn Xuân Thành.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 20-8.

Diệu Hương