.

"Những ông bố Việt Nam" thúc đẩy bình đẳng giới

Thứ Sáu, 01/07/2016, 09:48 [GMT+7]

Chiều 30-6, hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Điển công bố và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi ảnh toàn quốc Những ông bố Việt Nam.  

 Đại sứ Camilla Mellander, đạo diễn Trần Lực, và đại diện nhà tài trợ trao giải cho các tác phẩm xuất sắc - Ảnh: MỸ PHƯỢNG
Đại sứ Camilla Mellander, đạo diễn Trần Lực, và đại diện nhà tài trợ trao giải cho các tác phẩm xuất sắc - Ảnh: MỸ PHƯỢNG

Phát biểu tại Lễ trao giải tại Hà Nội, bà Camilla Mellander - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho biết: sau hơn ba tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 1.000 bức ảnh tuyệt vời đến từ các tác giả thuộc nhiều vùng miền trong cả nước.

Mỗi bức ảnh đều mang các thông điệp khác nhau về vai trò của người đàn ông trong gia đình.

Tại buổi lễ, ban tổ chức vinh danh nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác giả Huỳnh Nam Đông - Thiếu tá, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đồng thời là thành viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng - với tác phẩm thể hiện tình cảm của người cha đang thay thế người mẹ chăm sóc con sinh non.
“Những ông bố Việt Nam” thúc đẩy bình đẳng giới

Tác giả Huỳnh Nam Đông và tác phẩm đoạt giải nhất về người cha đang thay thế người mẹ chăm sóc con sinh non - Ảnh: MỸ PHƯỢNG
Tác giả Huỳnh Nam Đông và tác phẩm đoạt giải nhất về người cha đang thay thế người mẹ chăm sóc con sinh non - Ảnh: MỸ PHƯỢNG

Chia sẻ về tác phẩm của mình, anh Huỳnh Nam Đông cho hay: Đầu năm 2016, anh dự định tới thăm Khoa Nhi của Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để chụp những bức ảnh tôn vinh người mẹ thì tình cờ anh bắt gặp rất nhiều ông bố đang thay vợ chăm sóc con nhỏ sinh non.

“Những hình ảnh xúc động và gần gũi của các ông bố tại đây đã khiến tôi có được nguồn cảm hứng vô tận để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp về vai trò của người cha trong gia đình” - anh Huỳnh Nam Đông nói.

Bên cạnh đó, giải nhì thuộc về tác giả Trần Thiết Dũng - thành viên Hội Văn nghệ tỉnh Lâm Đồng với bức ảnh ba cha con người dân tộc thiểu số đang cùng nhau đi bộ trên đường đến nhà ngoại tại Hà Giang.
“Những ông bố Việt Nam” thúc đẩy bình đẳng giới

Tác phẩm đoạt giải nhì của tác giả Trần Thiết Dũng về ba bố con người dân tộc thiểu số đang cùng nhau đi bộ trên đường đến nhà ngoại tại Hà Giang
Tác phẩm đoạt giải nhì của tác giả Trần Thiết Dũng về ba bố con người dân tộc thiểu số đang cùng nhau đi bộ trên đường đến nhà ngoại tại Hà Giang

Đại sứ quán Thụy Điển cũng đăng tải 28 bức ảnh đẹp nhất lọt vào vòng trung kết trong tổng số hơn 1.000 bức ảnh dự thi lên trang Facebook. Bức ảnh được cộng đồng mạng yêu thích nhất với hơn 9.000 lượt yêu thích (like) thuộc về tác giả Đào Anh Tuấn (Hà Nội) chụp ba cha con giữa cánh đồng hoa tam giác mạch.
“Những ông bố Việt Nam” thúc đẩy bình đẳng giới

Bức ảnh được cộng đồng mạng yêu thích nhất của tác giả Đào Anh Tuấn
Bức ảnh được cộng đồng mạng yêu thích nhất của tác giả Đào Anh Tuấn

Cuộc thi do Đại sứ quán Thụy Điển và Bộ VH-TT&DL phát động và đồng tổ chức nhằm tạo nền tảng để khích lệ và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

Những tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ tiếp tục được triển lãm phục vụ công chúng tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Hà Nội cũng như trưng bày tại Đại sứ quán Thụy Điển trong tháng 7-2016.

Theo Mỹ Phượng (Tuổi trẻ)