.

Nhà hát kịch nói Quân đội tổ chức lưu diễn và tri ân tại huyện Tuyên Hóa

Chủ Nhật, 24/07/2016, 11:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ, Nhà hát kịch nói Quân đội do Đại tá- NSƯT- Giám đốc nhà hát Nguyễn Ngọc Phương dẫn đầu vừa tổ chức các hoạt động tri ân tại huyện Tuyên Hóa.

 Một cảnh trong vở “ Tóc mây Lèn Hà” do Nhà hát kịch nói Quân đội biểu diễn tại bãi chiếu bóng Đồng Lê (Tuyên Hóa)
Một cảnh trong vở “Tóc mây Lèn Hà” do Nhà hát kịch nói Quân đội biểu diễn tại Tuyên Hóa.

Tối 22-7, tại bãi chiếu bóng Đồng Lê ( Tuyên Hóa), Nhà hát kịch nói Quân đội đã diễn vở “Tóc mây Lèn Hà” phục vụ cán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tuyên Hóa.

Vở kịch “Tóc mây Lèn Hà” của tác giả: NSƯT Bùi Vũ Minh, đạo diễn: NSND Lê Hùng từng đoạt Huy chương Bạc liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015. Nội dung vở kịch nói về câu chuyện có thật 13 chiến sĩ Thông tin tại trạm cơ vụ A69- Lèn Hà (xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa) đã anh dũng hy sinh vào ngày 02-7-1972. Vở diễn là khúc ca bi tráng và hào hùng về lòng yêu nước, tình đồng chí, đồng đội, tình yêu, sự cống hiến và hy sinh quên mình của những người lính Thông tin trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vở diễn được các diễn viên thể hiện thành công, đã thực sự lôi cuốn và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng gần 1.000 khán giả huyện Tuyên Hóa.

Trước đó, sáng 22-7, đoàn đã đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu Di tích lịch sử quốc gia Hang Lèn Hà.

Theo chương trình, tối ngày 23, đoàn sẽ có buổi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.

Lương Việt Thắng
(Ban CHQS Tuyên Hóa- Quảng Bình)