Tranh Đông Hồ nhận bằng di sản văn hóa Quốc gia

Cập nhật lúc 07:37, Thứ Hai, 18/03/2013 (GMT+7)

Tối 16-3, tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ đón nhận Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là Di vản văn hóa phi vật thể Quốc gia và chương trình nghệ thuật đặc sắc “Về miền Quan họ” 2013 .
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho nghề làm tranh Đông Hồ, Bắc Ninh. (Ảnh:Minh Đức/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho nghề làm tranh Đông Hồ, Bắc Ninh. (Ảnh:Minh Đức/TTXVN)

Đến dự có ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành Trung ương; các vị là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa nghìn năm văn hiến của quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc; đồng thời, biểu dương những thành tựu mà Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội động viên đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương; nắm bắt cơ hội, đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; nêu cao tinh thần, trách nhiệm bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền và nhân dân Bắc Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về di sản; tôn vinh, động viên, khuyến khích kịp thời các nghệ nhân, người tâm huyết với di sản chú trọng hơn nữa với công tác truyền và dạy nghề; quan tâm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo điều kiện cho cộng đồng quan họ giao lưu với các địa phương, gắn du lịch với khai thác giá trị di sản, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Bằng Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia cho Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh

“Về miền Quan họ” được tỉnh Bắc Ninh tổ chức mỗi năm một lần kể từ khi Dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đây cũng là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng 2013.

Chương trình "Về miền Quan họ" được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá bản sắc, giá trị văn hóa của Dân ca quan họ Bắc Ninh đến đông đảo công chúng trong cả nước.

Chương trình nghệ thuật "Về miền Quan họ" diễn ra với chủ đề “Ngọn nguồn tâm linh” được chia làm 3 chương gồm: Chương I: mang tựa đề “Vành nôi Quan họ” gồm ba cảnh: Chợ phiên vùng Quan họ; Đêm hát canh Quan họ và thương nhau nên phải đi tìm kể về câu chuyện tình Trương Chi-Mỵ Nương nhằm tái hiện hình ảnh quê hương Kinh Bắc-Vùng đất trăm nghề, các phiên chợ, các di tích vật thể, tiềm năng du lịch.

Chương II: “Huyền thoại tâm linh” gồm ba cảnh: Vào chùa với các lễ hội, thắng cảnh tâm linh; Huyền thoại Man Nương; Danh lam cổ tự nhằm giới thiệu các di tích Phật giáo của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời nhấn mạnh thế mạnh của tỉnh Bắc Ninh là du lịch tâm linh.

Chương III: “Đồng vọng tới ngày mai”gồm 3 cảnh: Trúc xinh, Tâm tình người Quan họ, Bắc Ninh-Kinh Bắc, Người ơi hãy về đã phác hoạ bức tranh Bắc Ninh hội nhập và phát triển, được thể hiện dung dị, hoài cổ, mang đậm vẻ đẹp của một tỉnh đồng bằng sông Hồng êm đềm, thơ mộng, người Bắc Ninh cởi mở, chân thành.

Chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ” là tổng hòa các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng theo phong cách dân gian, hiện đại, vừa gần gũi, thân quen, mộc mạc nhưng cũng huyền ảo, sang trọng, hướng tới các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.

Đặc biệt, nhằm quảng bá hình ảnh một vùng đất Bắc Ninh-Kinh Bắc giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, khoa bảng, năng động, giàu tiềm năng phát triển kinh tế-văn hóa-du lịch đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

                                                       Theo Thanh Thương (TTXVN)

,
.
.
.