.

Công ty Bảo Việt Quảng Bình có trốn tránh trách nhiệm bồi thường cho khách hàng!?

.
00:00, Thứ Tư, 20/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn của anh Phạm Ngọc Cường, trú tại xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) phản ánh việc Công ty Bảo Việt Quảng Bình có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng sau khi tai nạn xảy ra đối với tàu cá của anh.
 

Anh Phạm Ngọc Cường, bức xúc vì Công ty Bảo Việt Quảng Bình trốn tránh trách nhiệm bồi thường với khách hàng.
Anh Phạm Ngọc Cường, bức xúc vì Công ty Bảo Việt Quảng Bình trốn tránh trách nhiệm bồi thường với khách hàng.

Theo trình bày của anh Cường, ngày 5- 9-2017, anh mua lại tàu cá mang số hiệu QB 93192TS của anh Phạm Ngọc Hoàng trú cùng xã với giá chuyển nhượng 3 tỷ đồng. Hai bên đã lập hợp đồng chuyển nhượng tàu cá tại UBND xã Cảnh Dương (Quảng Trạch).

Ngày 8-1-2018, tàu QB 93192TS của anh đang trên đường vào bờ khi cách cửa Gianh khoảng 10 hải lý thì bị tàu hàng Hùng Khánh 86 (Hải Phòng) đâm chìm. Sau khi tai nạn xảy ra, anh đã báo cáo sự việc cho các cán bộ khai thác bảo hiểm của Công ty Bảo Việt Quảng Bình thì được những người này thông báo bảo hiểm tàu cá của anh đã hết hiệu lực.

Trao đổi với phóng viên, anh Cường cho rằng, các hồ sơ bảo hiểm của Công ty Bảo Việt Quảng Bình gia đình anh không nhận được. Bên cạnh đó, cán bộ khai thác bảo hiểm của Công ty Bảo Việt Quảng Bình không trao hợp đồng bảo hiểm đối với tàu cá QB 93192TS cho anh để thực hiện theo hợp đồng…

Theo điều tra của phóng viên, ngày 22-6-2017, tàu cá QB 93192TS (chủ tàu là Phạm Ngọc Hoàng) và Công ty Bảo Việt Quảng Bình đã ký hợp đồng bảo hiểm tàu cá số QBI.D0.06.TC.17.HĐ 199 E92 và hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 22-6-2017 đến ngày 22-6-2018 với tổng chi phí bảo hiểm là 92.700.000đ (trong đó phí bảo hiểm thân tàu cá là 90 triệu đồng; phí bảo hiểm thuyền viên là 2,7 triệu đồng).

Sau khi tàu cá QB 93192TS được chuyển nhượng lại cho anh Phạm Ngọc Cường, ngày 20-9-2017, Công ty Bảo Việt Quảng Bình đã cấp giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá số 363 cho người được bảo hiểm là anh Phạm Ngọc Cường. Giấy chứng nhận ghi rõ, thời hạn bảo hiểm từ 8 giờ ngày 21-6-2017 đến 8 giờ ngày 21-6-2018 với tổng phí bảo hiểm là 93.150.000đ.

Theo hợp đồng ngày 22-6-2017, chủ tàu cá QB 93192TS có trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm thân tàu làm 2 kỳ. Kỳ thứ 1, thanh toán 50% phí bảo hiểm thân tàu chậm nhất kể từ ngày có hiệu lực bảo hiểm với số tiền 45 triệu đồng. Kỳ 2, thanh toán 50% phí bảo hiểm thân tàu còn lại sau 6 tháng (chậm nhất không quá 180 ngày) kể từ ngày có hiệu lực bảo hiểm. Chủ tàu cá QB 93192TS đã thực hiện nộp kỳ 1 với số tiền 47,7 triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên, anh Cường cho biết thêm rằng, từ ngày nộp kỳ thanh toán phí bảo hiểm lần 1 đến ngày 22-12-2017, gia đình chưa nhận được thông báo thu phí bảo hiểm tàu cá lần 2 của Công ty Bảo Việt Quảng Bình…

Mặt khác, sau khi tàu cá của anh bị chìm ngoài khơi, anh gặp cán bộ khai thác bảo hiểm của Công ty Bảo Việt Quảng Bình để xem lại hợp đồng thì mới thấy có 1 thông báo thu phí bảo hiểm tàu cá kỳ 2 số 528/BVQB/KDIII ngày 11-12-2017 và 1 thông báo chấm dứt hiệu lực bảo hiểm thân tàu cá số 532/BVQB-KDIII ngày, 11-12-2017. Nghĩa là thông báo thu phí bảo hiểm tàu cá kỳ 2 và thông báo chấm dứt hiệu lực bảo hiểm được ông Trần Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc phụ trách Công ty Bảo Việt Quảng Bình ký cùng một ngày.

Anh Cường cũng cho rằng, Công ty Bảo Việt Quảng Bình có dấu hiệu hợp lý hóa hồ sơ nên gia đình anh không hài lòng, nhiều thành viên tàu cá có ý định khởi kiện về việc làm thiếu trách nhiệm cũng như dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm của Công ty Bảo Việt Quảng Bình.

Liên quan đến sự việc, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc làm việc với ông Trần Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Bảo Việt Quảng Bình. Theo ông Sơn, việc chủ tàu cá QB 93192TS không đóng phí kỳ 2, theo quy định của hợp đồng giữa Công ty và chủ tàu cá thì “Trường hợp đến hạn thanh toán phí bảo hiểm chủ tàu không thực hiện thanh toán đúng kỳ hạn thì hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên chấm dứt hiệu lực bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm không còn giá trị (trừ trường hợp được Bảo Việt đồng ý bằng văn bản)”…

Ông Sơn cũng cho rằng, các thông báo việc đóng phí và chấm dứt hợp đồng chỉ mang tính chất thông báo lại cho chủ tàu được biết. Nhưng có trục trặc là khi thông báo, Công ty gửi cho chủ tàu thì bưu điện lại gửi sai địa chỉ. Hiện vụ việc đã được báo cáo Tổng công ty và hiện tại Tổng công ty đang xử lý, trong thời gian sớm sẽ có thông báo cho chủ tàu nội dung giải quyết...

Trả lời câu hỏi, Công ty Bảo Việt Quảng Bình có trốn tránh trách nhiệm bồi thường cho khách hàng hay không, ông Sơn quả quyết rằng, Công ty Bảo Việt Quảng Bình không trốn tránh trách nhiệm bồi thường, nhưng do hợp đồng của khách hàng, khách hàng nộp phí không đúng quy định cho nên hiệu lực hợp đồng chấm dứt và Công ty giải quyết theo đúng các điều khoản trong hợp đồng…

Lý giải việc thông báo thu phí bảo hiểm tàu cá kỳ 2 và thông báo chấm dứt hiệu lực bảo hiểm thân tàu cá được ký cùng 1 ngày, ông Sơn cho rằng nó không ảnh hưởng gì cả..!!

Liên quan đến việc gửi các thông báo của Công ty Bảo Việt Quảng Bình qua bưu điện cho anh Cường, bà Phạm Thị Thuỷ, Giám đốc Bưu điện huyện Quảng Trạch cho biết, ngày 13-12-2017, đơn vị có nhận được bưu gửi đến có số hiệu EV511217086VN của Công ty Bảo Việt Quảng Bình địa chỉ người nhận là Phạm Ngọc Hoàng, chủ tàu cá QB 93192TS, Hội ngư dân xã Cảnh Dương. Do địa chỉ người nhận không rõ ràng nên bưu tá của đơn vị đã chuyển nhầm bưu gửi cho một người khác.

Tàu cá QB 93192 TS bị đâm chìm ngày 8-1-2018 khi cách cảng Gianh khoảng 10 hải lý.
Tàu cá QB 93192 TS bị đâm chìm ngày 8-1-2018 khi cách cảng Gianh khoảng 10 hải lý.

Đến ngày 17-1-2018, sau khi phát hiện nhầm lẫn, đơn vị đã tiến hành xác minh và tìm ra chủ thực sự của bưu gửi đến. Theo quy định của ngành Bưu điện, thư gửi phải ghi địa chỉ rõ ràng như: tên, thôn, xóm, xã...nhưng thư gửi này của Công ty Bảo việt Quảng Bình địa chỉ không rõ ràng nên mới xảy ra nhầm lẫn như vậy...

Luật sư Lê Minh Tâm, Trưởng Văn phòng luật sư Hướng Dương, người đang bảo vệ quyền lợi cho ông Phạm Ngọc Cường cho rằng: việc Công ty Bảo Việt Quảng Bình thông báo thu phí bảo hiểm tàu cá kỳ 2 và thông báo chấm dứt hiệu lực bảo hiểm thân tàu cá của tàu QB 93192 TS trong cùng một ngày có gì đó không minh bạch.

Thêm nữa, việc không trao hợp đồng bảo hiểm để gia đình anh Cường thực hiện theo hợp đồng là không hợp lý (gia đình anh Cường nhận được hợp đồng bảo hiểm vào ngày 17-1-2018 tại trụ sở Công ty Bảo Việt Quảng Bình )…

Mặt khác, trước đây tàu cá QB 93192TS (chủ tàu là Phạm Ngọc Hoàng) và Công ty Bảo Việt Quảng Bình đã ký hợp đồng bảo hiểm tàu cá số QBI.D0.06.TC.17.HĐ 199 E92 và hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 22-6-2017 đến ngày 22-6-2018. Tuy nhiên, ngày 5-9-2017, tàu cá đã được chuyển nhượng lại cho anh Phạm Ngọc Cường (hai bên đã lập hợp đồng chuyển nhượng tàu cá tại UBND xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch với giá 3 tỷ đồng).

Đến ngày 20-9-2017, Công ty Bảo Việt Quảng Bình đã cấp giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá số 363 cho người được bảo hiểm là anh Phạm Ngọc Cường. Giấy chứng nhận ghi rõ, thời hạn bảo hiểm từ 8 giờ ngày 21-6-2017 đến 8 giờ ngày 21-6-2018 với tổng phí bảo hiểm là 93.150.000đ.

Tuy nhiên, ngày 11-12-2017, Công ty Bảo Việt Quảng Bình đã gửi thông báo thu phí bảo hiểm tàu cá kỳ 2 và thông báo chấm dứt hiệu lực bảo hiểm thân tàu cá lại không được gửi cho anh Cường mà được gửi cho anh Phạm Ngọc Hoàng… Như vậy, những sai sót về nghiệp vụ của Công ty Bảo Việt Quảng Bình đã khiến cho sự việc phức tạp, luật sư Tâm nhấn mạnh.

Ngọc Hải

,
  • Cho phép con gái treo biển quảng cáo tại công sở, Chủ tịch phường Quảng Phúc bị phê bình

    (QBĐT) - Tiếp thu thông tin phản ánh của báo chí (trong đó có Báo Quảng Bình), UBND thị xã Ba Đồn đã có ý kiến phê bình Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc trong việc quản lý, sử dụng trụ sở công khi cho phép treo bảng hiệu bảo hiểm PVI không đúng quy định tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Quảng Phúc.

    24/05/2018
    .
  • Một tuyến đường bị "lãng quên" duy tu, bảo dưỡng

    (QBĐT) - Đó là đường Trần Thủ Độ nối liền với đường Hoàng Quốc Việt thuộc địa phận TDP 3-Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới) kéo dài đến phường Đồng Sơn. Theo phản ánh của bạn đọc, tuy chưa đến 1km nhưng tuyến đường này có hàng chục "ổ gà", "ổ trâu" tồn tại đã nhiều năm qua nhưng không được đơn vị quản lý duy tu, bảo dưỡng dù người dân đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng.

    19/05/2018
    .
  • Bảo hiểm xã hội tỉnh khẳng định đã thực hiện đúng quy định

    (QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc phản ánh về việc nhiều cựu giáo viên mầm non trong tỉnh bỗng nhiên bị phía Bảo hiểm xã hội (BHXH) ra quyết định điều chỉnh hạ mức lương hưu và bị truy thu một phần số tiền lương hưu đã nhận.

    17/05/2018
    .
  • Có hay không việc làm giả biên bản họp và chữ ký của dân?

    (QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn của người dân thôn Kim Sen, xã Trường Xuân (Quảng Ninh) tố cáo về việc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ vật liệu xây dựng Thống Nhất (sau đây gọi tắt là HTX SXKD DV VLXD Thống Nhất) có địa chỉ tại xã Lương Ninh (Quảng Ninh) làm giả giấy tờ, chữ ký và con dấu của cơ quan tổ chức và cá nhân người dân thôn Kim Sen. Vậy sự việc này có thật hay không?

    16/06/2018
    .
  • Cán bộ địa chính xã Phúc Trạch bị khởi tố nhưng vẫn tiếp tục công tác?

    (QBĐT) - Trước đó, ngày 30-1-2018, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Sơn (SN 1967) trú tại thôn 2, Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản".

    14/05/2018
    .
  • Khu tái định cư gần 10 năm chưa có sổ đỏ

    (QBĐT) - Đã gần 10 năm chuyển đến khu tái định cư mới theo chính sách di giãn dân của huyện Lệ Thủy, nhưng đến nay hàng trăm hộ dân ở các xã Cam Thủy, Thanh Thủy và Hồng Thủy vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

    11/06/2018
    .
  • Công trình đường vào khu sản xuất ở thôn Lâm Khai, xã Hóa Hợp (Minh Hóa): Có phải thanh toán khống khối lượng?

    (QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc phản ánh về việc nhà thầu thi công công trình đường cấp phối vào khu sản xuất thôn Lâm Khai, xã Hóa Hợp (Minh Hóa) đã dừng thi công công trình này từ lâu khi công trình đang còn dở dang.

    01/06/2018
    .
  • Cần chú trọng bảo vệ môi trường ở khu vực khai thác titan

    (QBĐT) - Nhiều năm qua, nhiều hộ dân ở các xã Ngư Thủy Nam và Sen Thủy của huyện Lệ Thủy phải sống khổ sở bên con đường "nắng bụi, mưa lầy" và nguồn nước giếng ngày càng cạn do việc khai thác titan.

    01/06/2018
    .