.
Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình:

Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ báo chí cho gần 50 hội viên và cộng tác viên

Chủ Nhật, 20/08/2017, 11:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong các ngày từ 16 đến 18-8, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ báo chí cho gần 50 học viên là hội viên, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo, đài, tạp chí trên địa bàn tỉnh. Dự và khai mạc khóa học có đồng chí Hoàng Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.
Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Tham gia lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ báo chí lần này, các học viên đã được nghe Tiến sỹ, nhà báo Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam truyền đạt, trao đổi về nhiều chủ đề, nội dung phong phú như: kỹ năng viết tin, bài cho phóng viên trẻ; cách tìm kiếm đề tài, khai thác và xử lý thông tin; sản xuất chương trình truyền hình và phát thanh thực tế; làm báo đa phương tiện...

Giảng viên và các hội viên, phóng viên các cơ quan báo, đài, tạp chí trên địa bàn tỉnh... chụp ảnh lưu niệm tại một cột mốc chủ quyền ở khu vực biên giới tỉnh.
Giảng viên và các hội viên, phóng viên các cơ quan báo, đài, tạp chí trên địa bàn tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc chủ quyền ở khu vực biên giới.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các học viên đi thực tế, khai thác, xử lý thông tin ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo; thăm, tìm hiểu một số đơn vị, địa danh, di tích lịch sử ở địa bàn xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá...

Các học viên được Hội Nhà báo tỉnh cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
Các học viên được Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện đã được Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Văn Minh