.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ba Đồn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Năm, 17/08/2017, 08:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 2 ngày 15 và 16-8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ba Đồn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn và lãnh đạo Tỉnh đoàn. Tham dự đại hội có 180 đại biểu chính thức là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu của 29 tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn thị xã.

>> Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ba Đồn: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn tặng hoa cho Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ba Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2017-2022
Đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn tặng hoa Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ba Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhiệm kỳ qua, các tổ chức cơ sở đoàn thị xã Ba Đồn luôn bám sát chủ trương, đường lối của các cấp ủy đảng, có sự đổi mới về nội dung, phương thức giáo dục phù hợp với thanh niên, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và nâng cao chất lượng chính trị của đoàn thông qua thực tiễn hoạt động. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi tiếp tục được duy trì dưới nhiều hình thức mới, trong đó chú trọng tiêu chí chuẩn mực đạo đức công dân trẻ gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Nhờ đó đã xuất hiện nhiều điển hình, mô hình giáo dục mới, phát huy nhân tố tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn. Thực hiện phong trào “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, tuổi trẻ thị xã Ba Đồn đã tham gia hưởng ứng với nhiều công trình, việc làm có ý nghĩa thiết thực như: triển khai thực hiện 8 công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng trị giá trên 300 triệu đồng và 80 công trình dân sinh với tổng giá trị trên 2,5 tỷ đồng.

Các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tháng Thanh niên, chương trình "Tiếp sức mùa thi", Tiếp sức đến trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, “Tình nguyện mùa đông", "Xuân tình nguyện”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... được Thị đoàn Ba Đồn chỉ đạo tổ chức định kỳ và ngày càng có sức hút đối với ĐVTN. Đặc biệt, nhờ chú trọng nâng cao chất lượng các chi đoàn, đoàn cơ sở, trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chấn chỉnh nề nếp sinh hoạt, phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên trong công tác xây dựng Hội LHTN, hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn đã trở thành môi trường để bồi dưỡng giáo dục, định hướng cho ĐVTN.

Đại hội đã tập trung thảo luận, kiểm điểm việc thực hiện chương trình hành động giai đoạn 2014-2017. Trên cơ sở mục tiêu, phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022 và với khẩu hiệu hành động: “Tiên phong-gương mẫu-đoàn kết-sáng tạo”, đại hội đã thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản như: tư vấn, khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho 3.000-3.500 thanh niên; kết nạp 4.500 đoàn viên mới và giới thiệu 650 đoàn viên ưu tú cho Đảng; duy trì tỷ lệ tập hợp ĐVTN đạt trên 72%; phấn đấu hàng năm có 60% tổ chức cơ sở đoàn, hội xếp loại xuất sắc và 40% xếp loại khá; hàng năm giúp đỡ thường xuyên 100 gia đình và 350-400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thanh thiếu nhi nghèo vượt khó; 100% cơ sở đoàn có công trình thanh niên; đoàn cơ sở và chi đoàn mỗi năm thực hiện ít nhất 1 mô hình hoặc phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; 100% đoàn cơ sở xây dựng được ít nhất 1 đội hình thanh niên tình nguyện, xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ba Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 21 đồng chí và bầu 18 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã tiến hành họp phiên thứ nhất và bầu đồng chí Nguyễn Vĩnh Quý giữ chức Bí thư Thị đoàn.

Hiền Chi