.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Tư, 23/08/2017, 09:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lệ Thủy vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự có 153 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) sinh hoạt ở 54 tổ chức cơ sở đoàn toàn huyện.

 Đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy tặng hoa Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lệ Thủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2017 -2022
Đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy tặng hoa Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lệ Thủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2017-2022.
Nhiệm kỳ qua, bằng nhiều giải pháp, hình thức và nội dung phong phú đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Lệ Thủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. 
 
Công tác giáo dục được tăng cường và nâng cao về chất lượng, góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho ĐVTN về Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự... với 15.892 lượt ĐVTN tham gia. Đến nay, toàn huyện có 35 tổ, đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn ANTT và ATGT, 6 Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật; 35 CLB thanh niên nói không với tệ nạn xã hội. Trong 5 năm, đã vận động 11 thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng và giúp đỡ 125 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ.
 
Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được triển khai với nội dung phong phú, sáng tạo và thiết thực, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
 
5 năm qua, ĐVTN toàn huyện đã tổ chức thực hiện được 28 công trình thanh niên cấp huyện, 248 công trình thanh niên cấp cơ sở, huy động 5.985 ngày công với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng… góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện xây mới, sửa chữa và cải tạo 37 nhà đại đoàn kết, 44 nhà vượt lũ. Kết nối, huy động các nguồn lực xây dựng 4 nhà nhân ái với kinh phí 240 triệu đồng… Phong trào “Hiến máu tình nguyện” đã tổ chức được 10 đợt với trên 8.000 lượt ĐVTN tham gia hiến hơn 4.000 đơn vị máu...
 
Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Lệ Thủy đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển”, đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ mới, đó là: mỗi năm 100% đoàn xã, thị trấn ít nhất có 1 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới trị giá 5 triệu đồng trở lên; cấp huyện có công trình từ 20 triệu đồng trở lên; 100% đoàn xã, thị trấn có ít nhất 1 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế hoặc tổ hợp tác thanh niên; thành lập CLB thanh niên làm kinh tế giỏi cấp huyện; Đoàn cấp huyện có ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; thành lập mới 8-10 tổ tiết kiệm vay vốn ủy thác với dư nợ đạt trên 30 tỷ đồng do tổ chức đoàn quản lý...
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lệ Thủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 29 đồng chí. Đồng chí Dương Văn Bình được đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn khóa XXI. Đại hội cũng đã bầu 23 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Phạm Hà