.

Gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Quảng Bình lần thứ XI

Thứ Tư, 21/06/2017, 08:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 20-6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2017) và trao Giải Báo chí Quảng Bình lần thứ XI; trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam", bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể và hội viên xuất sắc.

>> 30 tác phẩm đoạt giải Báo chí Quảng Bình lần thứ XI

Dự buổi gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng đông đảo phóng viên, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Thừa ủy quyền của Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh đã phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của 92 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong những năm qua, phát huy truyền thống của Báo chí Cách mạng Việt Nam và truyền thống của quê hương, báo chí Quảng Bình đã luôn bám sát thực tiễn sinh động, phản ánh trung thực, kịp thời mọi mặt của đời sống xã hội, những sự kiện trọng đại của quê hương đất nước; tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tiếp tục đồng hành cùng quê hương đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Cùng với những thành tích đã đạt được, hơn 150 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, nhiệt huyết, trung thực và gắn bó với phong trào quần chúng nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các hội viên có nhiều đóng góp xuất sắc.
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các hội viên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những đóng góp tích cực, có hiệu quả của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ của đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ những người làm báo tỉnh; cần quán triệt quan điểm phát triển báo chí theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Các cơ quan báo chí cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Đảng bộ tỉnh để xây dựng nội dung thông tin tuyên truyền sát hợp; động viên, phát huy được sức mạnh đoàn kết, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí có giá trị; từng bước tạo cho báo chí Quảng Bình có một diện mạo mới, có vị thế xứng đáng trong báo chí ở khu vực miền Trung và cả nước; tập trung tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, tạo bầu không khí chính trị tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải A.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải cho các tác giả đoạt giải A.

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 4 hội viên Hội Nhà báo tỉnh đã được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam".

Ngoài ra, có 2 hội viên được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; 2 tập thể và 11 cá nhân được nhận giấy khen của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

Cũng tại buổi gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đại diện Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh đã trao giải cho 30 tác phẩm báo chí của các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí Quảng Bình lần thứ XI năm 2016, gồm: 2 giải A, 9 giải B, 13 giải C và 6 giải khuyến khích. Trong đó có 17 tác phẩm báo in và báo điện tử; 10 tác phẩm báo hình; 2 tác phẩm báo phát thanh và 1 tác phẩm  ảnh báo chí.

Diệu Hương