.

Tích cực chuẩn bị khai trương đường bay Cát Bi - Đồng Hới

Thứ Hai, 17/04/2017, 22:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 17- 4, UBND tỉnh tổ chức buổi họp để rà soát công tác chuẩn bị mở đường bay Cát Bi (Hải Phòng) - Đồng Hới (Quảng Bình), do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo của các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi họp.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi họp.

Tại buổi làm việc, đại diện Hãng hàng không Jetstar Pacific báo cáo một số công việc đã triển khai trong thời gian qua. Cụ thể, đơn vị đã xây dựng mức giá cụ thể và phù hợp cho đường bay Cát Bi - Đồng Hới; thực hiện mở các kênh đại lý bán vé; tổ chức quảng cáo trên các kênh thông tin truyền thông. Tuy nhiên, so với yêu cầu, công tác truyền thông, quảng bá về đường bay vẫn chưa đủ tầm về phạm vi, cường  độ...

Hãng hàng không Jetstar Pacific đã đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ khó khăn hiện nay, như: đẩy mạnh quảng bá và thông tin tuyên truyền về đường bay Cát Bi - Đồng Hới đối với các tỉnh phía Bắc như: Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình...; xúc tiến du lịch với các tỉnh lân cận ở miền Trung để xem xét và chia sẻ các tour du lịch liên quan đường bay; liên kết với Hiệp hội du lịch của Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc để kết nối du lịch với các Công ty lữ hành nhằm tăng lượng khách...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh cũng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá đường bay Cát Bi - Hải Phòng như: thông qua các Đài PT-TH các tỉnh phía Bắc để có chương trình quảng bá về đường bay, tiềm năng, thế mạnh du lịch Quảng Bình; các cơ quan truyền thông trong tỉnh tích cực quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về giá vé, thời gian bay, đường bay...; tổ chức khai trương đường bay đầu tiên vào ngày 29-4 phải chu đáo và ấn tượng để tạo điều kiện thuận lợi cho đường bay đi vào hoạt động; cần có sự phối hợp thường xuyên, liên tục với Đài Truyền hình Việt Nam để thông tin về đường bay đến được với đông đảo người dân; thực hiện quảng cáo miễn phí và đồng bộ trên cả báo in và báo điện tử Quảng Bình; các trang website của các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh tăng cường quảng bá cho thương hiệu Hãng hàng không Jetstar Pacific; TP. Đồng Hới sẽ hỗ trợ quảng cáo cho đơn vị thông qua cổng chào điện tử; ...

Phát biểu kết luận tại buổi họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các công việc chuẩn bị cho đường bay Cát Bi - Đồng Hới cần khẩn trương, kịp thời và theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị: Sở Du lịch chịu trách nhiệm về công tác quảng bá trên kênh VTV; Báo Quảng Bình và Đài PT-TH Quảng Bình tăng thời lượng quảng cáo trên báo và truyền hình địa phương nhằm phủ sóng, quảng bá trên địa bàn tỉnh; phối hợp với cơ quan báo, đài ở các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình... để trao đổi và phối hợp tuyên truyền về các điểm du lịch của hai tỉnh cũng như phương tiện lưu thông hành khách, trong đó có Jetstar Pacific. Các đơn vị liên quan cần trực tiếp làm việc với các tỉnh phía Bắc để thông báo đường bay, các chính sách hỗ trợ, các tour du lịch... với mục tiêu xúc tiến cho đường bay đi vào hoạt động hiệu quả; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, các website của các ngành, địa phương thông báo cụ thể về đường bay, giá vé, lịch bay và những thông tin có liên quan đến đường bay Cát Bi - Đồng Hới, giúp cán bộ và nhân dân trong tỉnh được biết...                 

N.L