.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp CCB tỉnh Khăm Muộn

Thứ Tư, 26/04/2017, 08:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 25-4, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào do đồng chí Đại tá Khăm-phòng Phôm-mạ-kê-sỏn, Ủy viên Trung ương Hiệp hội CCB quốc gia Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp CCB tỉnh Khăm Muộn làm trưởng đoàn.

>> CCB tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp CCB tỉnh Khăm Muộn.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp CCB tỉnh Khăm Muộn.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã bày tỏ niềm vui mừng được chào đón Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp CCB tỉnh Khăm Muộn đến thăm tỉnh Quảng Bình và thông báo một số nét về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, vượt qua khó khăn, đến nay kinh tế-xã hội của tỉnh đã có sự phát triển ổn định, du lịch đã bắt đầu phục hồi trở lại.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh đến vai trò của các CCB đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của 2 tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, đồng thời mong muốn thời gian tới Hội Liên hiệp CCB tỉnh Khăm Muộn sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển đối với Hội CCB tỉnh nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

Thay mặt Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp CCB tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Khăm-phòng Phôm-mạ-kê-sỏn đã cảm ơn sự tiếp đón chân tình và trọng thị của tỉnh Quảng Bình. Đồng chí cũng mong muốn hai tỉnh Khăm Muộn-Quảng Bình sẽ tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa 2 tỉnh và 2 nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Đ.V