.

Đại hội Đoàn thanh niên Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Tư, 26/04/2017, 08:35 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 25-4, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng 150 đại biểu đại diện cho trên 600 đoàn viên trong toàn lực lượng Công an tỉnh.
 
Ban chấp hành Đoàn Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 nhận nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Đoàn Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh hiện chiếm hơn 50% quân số của toàn lực lượng và được bố trí ở hầu hết các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực công tác. Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã nỗ lực trong mọi hoạt động và đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác công an cũng như tổ chức, tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn các cấp phát động.
 
Năm năm qua, các cấp bộ Đoàn đã đăng ký, triển khai thực hiện hơn 50 công trình, phần việc thanh niên phục vụ công tác chuyên môn. Điển hình có công trình “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” và “Vụ án do thanh niên đảm nhận”; công trình "Đoàn viên thanh niên tham gia đấu tranh phản bác hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống đối thông qua mạng xã hội của các giáo sỹ công giáo trên địa bàn tỉnh"; công trình “Đoàn viên thanh niên tham gia, đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái trên mạng xã hội”;...
 
Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn phát huy, duy trì thường xuyên, hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn đã vận động các nguồn hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 25 nhà tình nghĩa trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện xây dựng các công trình, phần việc thanh niên gắn với công tác an sinh xã hội. Ngoài ra, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức hơn 50 chương trình tình nguyện về với đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo tại các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Thủy và Tuyên Hóa, với trị giá hơn 2 tỷ đồng...
 
Đoàn thanh niên Công an tỉnh cũng đã huy động trên 1.000 lượt đoàn viên trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt tại các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn; phối hợp với các đoàn công tác, các nhà hảo tâm trong và ngoài lực lượng tổ chức các chương trình thăm, tặng hàng nghìn suất quà, hàng nghìn cơ số thuốc, trị giá hơn 7 tỷ đồng, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt; tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, Hè tình nguyện, chương trình hiến máu tình nguyện như "Chủ nhật đỏ", "Lễ hội Xuân hồng"...
 
Thời gian tới, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tiếp tục lập công “Vì an ninh Tổ quốc”, xung kích, tình nguyện trong các hoạt động xã hội, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thế Anh được bầu giữ chức bí thư; đồng thời bầu 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Hương Trà