.

Chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và lễ hội hang động năm 2017

Thứ Sáu, 28/04/2017, 07:22 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 27-4, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh tổ chức họp bàn kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16-6-1957 - 16-6-2017) và lễ hội hang động năm 2017. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và lễ hội hang động năm 2017.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, nhằm ghi nhớ tình cảm thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua đó, biểu dương sự phấn đấu, trưởng thành của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình từ khi Bác Hồ về thăm đến nay; động viên Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp...

Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017 là dịp để quảng bá các giá trị đặc sắc, độc đáo của hệ thống hang động, nhằm thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch đến Quảng Bình, góp phần đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo đó, trong dịp này, Quảng Bình sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khai mạc lễ hội hang động năm 2017; tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Bác Hồ với Quảng Bình-Quảng Bình làm theo lời Bác”; xuất bản các số báo đặc biệt và phim tài liệu chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017; cùng nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức từ cơ sở đến cấp tỉnh...

Qua nghe các ý kiến phát biểu, góp ý của các sở, ban, ngành, địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh yêu cầu: cần thống nhất lại nội dung, chương trình, thời gian tổ chức sự kiện lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017.

Về một số sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm này cần nghiên cứu lại hình thức tổ chức, đơn vị thực hiện và các sở, ngành sớm dự trù kinh phí phục vụ các hoạt động; giao Sở Văn hóa-Thể thao báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để xin ý kiến chỉ đạo việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017.

Nội Hà