.

Quảng Trạch: Triển khai phương án giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1

Thứ Ba, 14/02/2017, 08:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Để kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, huyện Quảng Trạch vừa họp bàn triển khai phương án giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 có tổng công suất 1.200 MW, được triển khai tại Khu kinh tế Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, với mức đầu tư 1,27 tỷ USD, tương đương khoảng 28.720 tỷ đồng. Dự án nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2017. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ đóng góp nguồn ngân sách rất lớn cho tỉnh Quảng Bình.

Để kịp thời bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư tái khởi động dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng, san gạt mặt bằng trong tháng 4 năm 2017, huyện Quảng Trạch đã triển khai phương án giải phóng mặt bằng chi tiết tại các khu vực liên quan.

Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng trên khu đất 102,58 ha đã giao cho EVN, phải hoàn thành trước ngày 20-4-2017, trong đó, cần tập trung tại khu vực nhà máy chính, sân phân phối và đường ra cảng than. Khu vực này chủ yếu là các hộ dân tái lấn chiếm đất trái phép, do đó, sau khi vận động trao trả mặt bằng mà người dân vẫn cố tình không chấp hành, huyện sẽ dùng biện pháp cưỡng chế.

Thế Lực
 (Đài TT-TH Quảng Trạch)