.

Các địa phương long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017

Thứ Ba, 14/02/2017, 15:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 14-2, các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017 rất trang trọng, đầm ấm, thắm tình quân dân.

* Sáng 14-2, huyện Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017. Tham dự có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Quảng Ninh và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, động viên các tân binh huyện Quảng Ninh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, động viên các tân binh huyện Quảng Ninh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
Năm nay, Quảng Ninh có 96 thanh niên tuổi đời từ 18 đến 25 lên đường nhập ngũ; trong đó có 11 thanh niên thực hiện nghĩa vụ ở lực lượng Công an, còn lại được biên chế vào 4 đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng III-Hải quân, Sư đoàn 968 (Quân khu 4), Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các tân binh đều bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hoá, sức khoẻ. Trong đó có 4 tân binh là đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quảng Ninh và các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình đã tặng hoa và căn dặn các tân binh lên đường tiếp tục giữ vững truyền thống quê hương anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.
 
Hương Trà
 
* Tại TP. Đồng Hới, lễ giao nhận quân diễn ra ở xã Đức Ninh. Tham dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, TP. Đồng Hới và các xã, phường cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.
ồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa cho đại diện đơn vị nhận quân Sư đoàn 968, Quân khu IV
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa cho đại diện đơn vị nhận quân Sư đoàn 968, Quân khu 4.

Nhập ngũ đợt này, TP. Đồng Hới có 85 thanh niên ưu tú tham gia Quân đội và ngành Công an, trong đó 30 tân binh thuộc Bộ Tư lệnh vùng III Hải quân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 10 tân binh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 15 tân binh; Sư đoàn 968, Quân khu 4 là 10 tân binh và lực lượng Công an 20 tân binh.

Ngay sau lễ giao nhận quân, các tân binh đã được sự hướng dẫn của đại diện đơn vị nhận quân lên đường đến đơn vị nhận nhiệm vụ.

T.Long

* Sáng 14-2, huyện Quảng Trạch đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Quảng Trạch và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và động viên các tân binh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và động viên các tân binh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
Lễ giao, nhận quân năm nay, huyện Quảng Trạch có 92 thanh niên lên đường nhập ngũ và được tiếp nhận vào các đơn vị: Vùng 4 (Hải quân); Lữ 134 (Bộ Tư lệnh Thông tin); Lữ đoàn 414 (Quân khu 4); Trung đoàn 996 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.
 
Buổi lễ giao, nhận quân diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp tình quân dân. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và thân nhân gia đình đã tặng hoa, động viên cho các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và quân đội giao phó.
 
X.Phú

* Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, sáng 14-2, huyện Lệ Thủy đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017. Dự lễ có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, huyện Lệ Thủy và đông đảo nhân dân, người thân, bạn bè của các tân binh.

ád
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chụp ảnh lưu niệm với tân binh trong lễ giao, nhận quân.

Buổi lễ giao, nhận quân được tổ chức trong không khí ấm áp tình quân dân. Nhìn chung, các bước thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy thực hiện chu đáo. Các địa phương đã bám sát tinh thần chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, phối hợp tổ chức việc xét tuyển, khám sức khỏe thanh niên trong độ tuổi nghiêm túc.

Trong đợt giao nhận quân năm 2017, huyện Lệ Thủy có 130 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó có 7 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 100% tân binh là đoàn viên thanh niên; 2 tân binh là đồng bào dân tộc thiểu số. Số tân binh này được giao về cho các đơn vị là Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sư đoàn Bộ binh 968 và Công an nhân dân.

Trước ngày diễn ra lễ giao quân, các địa phương, gia đình đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên các tân binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó.

Nguyễn Hoàng

* Ngày 14-2, huyện Bố Trạch đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội LHPN  tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện đơn vị nhận quân, huyện Bố Trạch và đông đảo thân nhân, gia đình có con em lên đường nhập ngũ trên địa bàn.

rty
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa cho các tân binh trước lúc lên đường.

Trong đợt giao, nhận quân lần này, huyện Bố Trạch có 140 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 120 chỉ tiêu Quân đội và 20 chỉ tiêu Công an. Các tân binh được biên chế vào các đơn vị: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Lữ đoàn 134 binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 968 (Quân khu 4), Lữ đoàn 414 (Quân khu 4), Trung đoàn 996 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an tỉnh. Trong số các tân binh nhập ngũ đợt này, có 2 tân binh là đảng viên, 2 tân binh là người dân tộc thiểu số và 8 tân binh là người theo đạo thiên chúa.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân các gia đình đã tặng hoa, động viên con em lên đường nhập ngũ cố gắng tiếp bước và giữ vững truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng và Quân đội giao phó.

Thanh Hải

* Sáng 14-2, UBND thị xã Ba Đồn và Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017. Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa và quà cho đại diện các tân binh
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa và quà cho đại diện các tân binh.

Thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở xã, phường, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc và chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2017. Công tác tuyển quân đã được Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Ba Đồn trực tiếp lựa chọn và quyết định danh sách tân binh theo chỉ tiêu số lượng được giao. Thông qua công tác đăng ký khám tuyển, Hội đồng đã tuyển chọn được 84 thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hoá, sức khoẻ, đủ điều kiện để lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau lễ thắp lửa truyền thống và đánh trống mở hội giao quân, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn và 5 đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Lữ đoàn 414 (Quân khu 4), Trung đoàn bộ binh 996 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an nhân dân đã thực hiện giao, nhận tân binh bảo đảm nhanh, gọn và đủ số lượng.

N.L

* Ngày 14-2, huyện Minh Hóa đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017. Tham dự có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện Minh Hóa.

 Đồng chí Cao Văn Định, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa và căn dặn, động viên tân binh huyện Minh Hóa.
Đồng chí Cao Văn Định, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa và căn dặn, động viên tân binh huyện Minh Hóa.

Trong đợt giao, nhận quân lần này, huyện Minh Hóa có 74 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ và được biên chế vào 4 đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 20 tân binh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân 20 tân binh, Trung đoàn 969 có 25 tân binh, Công an tỉnh 9 tân binh. Trong đó, lực lượng Quân sự có 15 tân binh là người dân tộc thiểu số. Các tân binh có đạo đức tốt, trình độ học vấn, sức khỏe đều đạt và vượt yêu cầu, đặc biệt có nhiều tân binh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ...

Việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, động viên tân binh và gia đình trước lúc lên đường đã được địa phương quan tâm nên tư tưởng, tinh thần các tân binh đều rất phấn khởi, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà đất nước giao phó.

Xuân Vương

* Sáng 14-2, huyện Tuyên Hóa đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017. Tham dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Tuyên Hoá và các xã, thị trấn có công dân lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các tân binh huyện Tuyên Hoá.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho đại diện các đơn vị nhận quân và tân binh huyện Tuyên Hoá.

Trong ngày hội tòng quân, huyện Tuyên Hoá có 91 thanh niên lên đường nhập ngũ (trong đó có 11 thanh niên tham gia nghĩa vụ của lực lượng Công an). Sau lễ thắp lửa truyền thống và đánh trống mở hội giao quân, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Tuyên Hoá cùng đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 134 (Binh chủng Thông tin liên lạc), Trung đoàn 996 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Công an tỉnh đã thực hiện giao, nhận tân binh bảo đảm nhanh, gọn và đủ số lượng.

Nhờ thực hiện đúng các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng tuyển quân năm 2017 cao hơn các năm trước, 100% các tân binh đều có sức khỏe tốt, đúng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, động viên gia đình và tân binh trước lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ đã được huyện Tuyên Hoá quan tâm chu đáo nên tư tưởng, tinh thần tân binh đều rất phấn khởi, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ.

Văn Minh