.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017

Thứ Sáu, 20/01/2017, 17:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong hai ngày 19 và 20-1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi hải đảo... nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

* Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc Tết các gia đình có công với cách mạng, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi hải đảo; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tại huyện Quảng Trạch. Cùng đi có đại diện Thường trực UBMTQVN tỉnh và huyện Quảng Trạch.

Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh thăm và tặng quà bác Trần Phố ở thôn 5, xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch.m Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh thăm và tặng quà bác Trần Phố ở thôn 5, xã Quảng Liên.
Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh thăm và tặng quà bác Trần Phố ở thôn 5, xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch.
Đoàn đã đến thăm và chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ (SN 1928); bác Trần Phố ở xã Quảng Liên; bà Trần Thị Xược, vợ liệt sỹ Hồ Gia Ngọ, thôn Liên Trung, xã Cảnh Dương; gia đình đồng chí Tạ Tiến Dũng, chiến sỹ giàn DK1/10, quần đảo Trường Sa, ở thôn Phú Lộc 2, xã Quảng Phú.
 
Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Công Hải đã tặng quà và gửi những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến các gia đình. Đồng chí cũng bày tỏ lòng biết ơn và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.
 
Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, tặng quà UBND xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa và tặng 50 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bàn giao hai ngôi nhà tình nghĩa (trị giá 70 triệu đồng do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Bình hỗ trợ) cho gia đình chị Trần Thị Diên, ở thôn Kim Lũ 2 và chị Nguyễn Thị Thường, thôn Kim Linh, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa.
 
X.Phú

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến các gia đình nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Đồng chí Nguyễn Công Huấn đã thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi tặng phần quà tết cho gia đình ông Đinh Minh Thử ở phường Đồng Phú.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Huấn tặng quà Tết cho gia đình ông Đinh Minh Thử ở phường Đồng Phú.

Đoàn đã đến thăm gia đình bà Phạm Thị Bích Lựa, ở phường Đồng Mỹ; ông Đinh Minh Thử, ở phường Đồng Phú; ông Phan Viết Dũng, ở phường Hải Đình và gia đình ông Lại Văn Ly, ở phường Đồng Phú.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Huấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu vui tươi, hạnh phúc và gửi tặng mỗi gia đình một phần quà Tết. Đồng thời mong muốn, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

N.L

* Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đi thăm, chúc Tết các cán bộ và gia đình nguyên lãnh đạo thành phố và tỉnh trên địa bàn TP. Đồng Hới, gồm: Hoàng Văn Khẩn (phường Hải Đình); Cổ Kim Thành (phường Bắc Nghĩa), Đinh Văn Ích và Lê Văn Tuấn (phường Đồng Sơn).

Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới thăm tặng quà cho ông Hoàng Văn Khẩn.
Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới thăm, tặng quà ông Hoàng Văn Khẩn.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Phúc gửi lời chúc sức khỏe, thăm hỏi động viên các gia đình trước thềm xuân mới Đinh Dậu 2017.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Văn Phúc đã đi chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lâm Thủy, một trong 3 xã miền núi của huyện Lệ Thủy.

T.Long

* Đồng chí Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ trên địa bàn huyện Lệ Thủy và TP. Đồng Hới. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

Đồng chí Trương An Ninh tặng quà và chúc tết gia đình liệt sỹ, anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Hữu Huyên ở thị trấn Kiến Giang.
Đồng chí Trương An Ninh tặng quà và chúc Tết gia đình liệt sỹ, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Hữu Huyên ở thị trấn Kiến Giang.

Đồng chí Trương An Ninh và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc Tết gia đình bác Nguyễn Đình Chí ở phường Hải Đình, gia đình bác Lê Huấn ở phường Bắc Nghĩa, gia đình bác Đinh Minh Thử ở phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới; thăm gia đình liệt sỹ, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Hữu Huyên ở thị trấn Kiến Giang và Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Lệ Thủy.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trương An Ninh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên, tặng quà và chúc Tết các gia đình nhân dịp đón xuân mới Đinh Dậu 2017.

Nguyễn Hoàng

* Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình, do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tặng quà và chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tặng quà và chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Tại đây, sau khi thông báo một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh nhà trong năm qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe và lời chúc mừng nhân dịp xuân mới Đinh Dậu 2017 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó Tư lệnh Quân khu cũng đã chúc mừng những kết quả mà cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong năm qua, đồng thời khẳng định với truyền thống quê hương “Hai giỏi”,năm 2017, Quảng Bình sẽ vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Dương Công Hợp