.

Tuyên Hoá: Nhiều nơi bị chia cắt, hàng trăm nhà dân ngập sâu trong lũ

Thứ Sáu, 14/10/2016, 20:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 12-10 đến 13 giờ ngày 14-10, trên địa bàn huyện Tuyên Hoá đã xuất hiện một đợt mưa to đến rất to trên diện rộng. Mưa lớn đã làm ngập lụt hàng trăm nhà dân và gây chia cắt cục bộ tại nhiều địa phương trong huyện.

>> Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các gia đình bị ảnh hưởng do lốc xoáy tại xã Sen Thủy

>> Các địa phương vùng phía Tây TP. Đồng Hới ngập chìm trong lũ

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Tuyên Hoá cho biết: Mưa lớn trong hai ngày 13 và 14-10 đã gây lũ lụt cục bộ tại nhiều địa phương ở huyện. Tính đến 15 giờ ngày 14-10, mực nước đỉnh điểm trên sông Gianh đo được tại khu vực Đồng Tâm là 14,14m, trên báo động II là 1,14m; tại Mai Hoá là 5,98m, trên mức mức báo động II: 0,98m. Hiện tại, mực nước tại trạm Đồng Tâm và trạm Mai Hoá đang lên nhanh, thời tiết trên địa bàn huyện Tuyên Hoá tiếp tục có mưa lớn...

Theo số liệu tổng hợp nhanh từ các xã, thị trấn, đến 15 giờ ngày 14-10, tại xã Cao Quảng có 124 nhà dân bị ngập lũ (trong đó có 80 nhà dân bị ngập sâu), chủ yếu tại thôn Vĩnh Xuân, Phú Xuân; xã Châu Hoá có 80 nhà dân bị ngập trong lũ và địa phương này vừa mới tiến hành di dời 80 hộ trong vùng bị nước lũ đe doạ đến nơi an toàn; xã Đức Hoá có 34 nhà dân ở thôn Cồn Cam chịu ảnh hưởng của lũ quét tràn qua; xã Đồng Hoá có 4 nhà dân bị ngập lũ...

Đặc biệt, cuối buổi chiều cùng ngày, tin từ UBND xã Hương Hoá báo về xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Tuyên Hoá cho tiến hành di dời khẩn cấp khoảng 150 hộ sống cạnh công trình thuỷ điện Hố Hô, có nguy cơ dễ xảy ra lũ ống, lũ quét...

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi chiều 14-10, nhiều địa phương ở huyện Tuyên Hoá đã bị chia cắt do lũ lụt dâng nhanh. Cụ thể, các điểm giao thông bị nước lũ chia cắt gồm: đường tỉnh 559 đi qua xã Văn Hoá; Quốc lộ 15A Đồng Lê-Tân Ấp bị chia cắt tại xã Kim Hoá (đoạn cầu Khe Đèng, Khe Mưng); tuyến đường 12A đi xã Đồng Hoá; cầu Thanh Thạch đi Thanh Hoá và tuyến đường vào UBND xã Thach Hoá cũng bị ngập sâu, chia cắt với bên ngoài...

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, xã, nội thôn ở huyện Tuyên Hoá cũng bị ngập, xói lở và cuốn trôi tại nhiều đoạn. Tuyến đường sắt Bắc-Nam ngang qua địa bàn huyện Tuyên Hoá bị sạt lở tại hang Lệ Sơn (xã Văn Hoá) khiến giao thông đường sắt bị ngưng trệ...

Thực hiện Công điện 21/CĐ-UBND ngày 12-10 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Công điện 72/CĐ-PCTT và TKCN lúc 11 giờ ngày 13-10 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình; Công điện số 08/CĐ-UBND lúc 7 giờ ngày 14-10 của Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá.., UBND huyện Tuyên Hoá đã khẩn trương chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện Tuyên Hoá nhanh chóng triển khai các phương án phòng chống lũ lụt.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Tuyên Hoá đã bố trí các thành viên bám sát địa bàn được phân công để trực tiếp chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ như: thông báo cho các chủ phương tiện thuyền bè, lồng cá trên sông chủ động di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn; hướng dẫn cho bà con tập kết gia súc, gia cầm về nơi an toàn; bảo vệ các công trình kè, hồ, đập, các công trình giao thông và các công trình xây dựng khác; kiên quyết sơ tán dân ra khỏi nguy hiểm, vùng thấp, vùng dễ bị sạt lở, lũ quét; bố trí lực lượng túc trực, canh phòng cấm người dân đi qua những vùng khe, suối nguy hiểm, những nơi thường xảy ra lũ quét và có nguy cơ sạt lở đất; hướng dẫn người dân chuẩn bị lương thực, thức ăn, nước uống đảm bảo tối thiểu trong vòng 10 ngày để chủ động trong trường hợp ngập lụt kéo dài, gây chia cắt...

Cùng ngày, huyện Tuyên Hoá đã thành lập 4 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện trực tiếp kiểm tra tại các khu vực xung yếu như: Văn Hoá, Mai Hoá, Tiến Hoá, Châu Hoá, Thạch Hoá, Hương Hoá..., đồng thời chỉ đạo triển khai nhiều phương án phòng chống lũ lụt.

Một số hình ảnh mà phóng viên ghi lại về tình hình mưa lũ ở Tuyên Hoá chiều 14-10:

Một tuyến đường liên thôn ở xã Kim Hoá bị chia cắt do lũ.
Một tuyến đường liên thôn ở xã Kim Hoá bị chia cắt do lũ.
Các học sinh huyện Tuyên Hoá trở về nhà trong điều kiện thời tiết mưa lũ.
Các học sinh huyện Tuyên Hoá trở về nhà trong điều kiện thời tiết mưa lũ.
Quốc lộ 15A Đồng Lê- Tân Ấp bị chia cắt tại xã Kim Hoá (đoạn cầu Khe Đèng).
Quốc lộ 15A Đồng Lê-Tân Ấp bị chia cắt tại xã Kim Hoá (đoạn cầu Khe Đèng).
Người dân xã Mai Hoá dẫn trâu, bò đi tránh lũ.
Người dân xã Mai Hoá dẫn trâu, bò đi tránh lũ.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Tuyên Hoá trực tiếp về các địa phương trong huyện để chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Tuyên Hoá trực tiếp về các địa phương để chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt.
Nhân dân xã Thạch Hoá di chuyển gia súc đến chổ cao ráo để tránh lũ.
Người dân xã Thạch Hoá di chuyển gia súc đến chỗ cao ráo để tránh lũ.
Trụ sở UBND xã Văn Hoá ngập sâu trong nước lũ
Trụ sở UBND xã Văn Hoá ngập sâu trong nước lũ.
Nhà dân xã Châu Hoá bị ngập lũ
Nhà dân xã Châu Hoá bị ngập lũ.

Văn Minh-Công Hợp