.

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 3 tỷ đồng giúp nhân dân Quảng Bình khắc phục thiệt hại mưa lũ

Thứ Tư, 19/10/2016, 11:09 [GMT+7]
(QBĐT) - Nhằm chia sẻ với những khó khăn mất mát của tỉnh Quảng Bình trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, ngày 19-10, Đoàn cứu trợ của TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, ủng hộ bà con vùng lũ. Dự buổi tiếp nhận cứu trợ, về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành liên quan.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận cứu trợ từ đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

tiếp nhận cứu trợ từ Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp nhận cứu trợ, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo nhanh với Đoàn cứu trợ TP. Hồ Chí Minh về những thiệt hại về người và tài sản mà tỉnh phải gánh chịu trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Hiện nay, Quảng Bình đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và sự quan tâm chia sẻ của các tổ chức, đơn vị hảo tâm trong và ngoài nước sẽ là động lực rất lớn để nhân dân địa phương cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt, nhanh chóng ổn định đời sống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã dành cho bà con vùng lũ tỉnh Quảng Bình những tình cảm, sự sẻ chia hết sức quý báu.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy đã chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà nhân dân tỉnh Quảng Bình đang gánh chịu. Với tinh thần tương thân tương ái, Đảng bộ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ủng hộ bà con vùng lũ tỉnh Quảng Bình 3 tỷ đồng. Đây là số tiền do nhân dân, cán bộ, chiến sỹ ở TP. Hồ Chí Minh quyên góp, ủng hộ để góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Đoàn cứu trợ TP. Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tận tay 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho bà con vùng lũ ở xã Tiến Hóa, Mai Hóa (Tuyên Hóa), và 9 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn.

Đ.V