.

Cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị giai đoạn 2 Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải

Chủ Nhật, 18/09/2016, 15:33 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 16-9, tại TP. Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội nghị tiền thẩm định giai đoạn 2 Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Duy Hưng, chuyên gia cao cấp về hạ tầng, Trưởng đoàn công tác WB đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, một số bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo UBND, Ban quản lý dự án 4 tỉnh trong khu vực dự án (Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận).
 
A
Toàn cảnh hội nghị.
Giai đoạn 2 Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải có nguồn vốn 273 triệu USD, trong đó vốn vay của WB khoảng 236 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của các địa phương.
 
Dự án triển khai tại 4 thành phố vùng duyên hải, gồm: Đồng Hới, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Rang-Tháp Chàm. Sau một năm triển khai các thủ tục chuẩn bị giai đoạn 2 Dự án đến nay cơ bản đạt tiến độ đề ra. Các đơn vị tư vấn đã hoàn thành đồ án thiết kế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu và các công việc có liên quan đến dự án...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác của WB đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền, Ban quản lý dự án của các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận trong việc tổ chức thực hiện Dự án giai đoạn 1 và công tác chuẩn giai đoạn 2.
 
Theo đó, giai đoạn 2 của Dự án sẽ tập trung vào 4 hạng mục cơ bản, đó là: phát triển hạ tầng vệ sinh môi trường bao gồm giảm ngập lụt, thoát nước, nước thải, quản lý chất thải rắn, vệ sinh trường học; hạ tầng phát triển xã hội; đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ thực hiện dự án, tăng cường năng lực bảo vệ môi trường cộng đồng...
 
Theo kế hoạch của WB, trong năm 2016 sẽ hoàn thành các bước chuẩn bị, đầu năm 2017 sẽ ký kết Hiệp định tín dụng phát triển và Hiệp định tài trợ giữa WB với Chính phủ Việt Nam và Dự án chính thức hoạt động vào tháng 6-2017. Đoàn công tác WB cũng đề nghị UBND và Ban quản lý dự án các tỉnh tích cực chỉ đạo hoàn thành các công việc còn lại của giai đoạn chuẩn bị dự án, trước khi trình Chính phủ Việt Nam phê duyệt hồ sơ tổng thể dự án...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh chân thành cảm ơn WB đã hỗ trợ nguồn vốn cho Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, góp phần quan trọng nâng cao năng lực xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện cuộc sống người dân khu vực dự án. Chính quyền các địa phương đều cam kết sẽ chỉ đạo triển khai Dự án giai đoạn 2 theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra...
 
Tr.T