.

Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp

Thứ Sáu, 15/04/2016, 14:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-4, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị đánh kết quả thực hiện các chương trình phối hợp với các đơn vị liên quan. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp cùng với các đơn vị liên quan như: Ủy ban MTTQVN tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ký kết các chương trình phối hợp.

Trên cơ sở các nội dung phối hợp được ký kết, Sở Tư pháp đã cùng với các đơn vị liên quan, chủ trì, tổ chức, lồng ghép, tập huấn về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; công tác hòa giải ở cơ sở; phát hành, biên soạn tài liệu cho hội viên nông dân, cựu chiến binh và người lao động trong các doanh nghiệp với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Cụ thể: tổ chức 16 hội nghị, buổi tư vấn pháp luật cho đối tượng là hội viên nông dân; thành lập điểm các CLB “Nông dân với pháp luật”;  tổ chức 489 điểm trợ giúp pháp lý lưu động tại các thôn, bản, xã, phường, thị trấn; biên soạn hàng trăm bộ tài liệu, tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hàng ngàn cựu chiến binh, cựu quân nhân về các bộ luật, luật quan trọng; tập huấn cho hơn 1.400 tổ trưởng tổ hòa giải đồng thời là bí thư chi bộ thôn, bản, trưởng ban công tác mặt trận về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; phát hành hơn 27 ngàn cuốn bản tin Tư pháp định kỳ, chuyên đề và bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho hàng ngàn đoàn viên công đoàn…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp còn chậm và chưa thường xuyên; cơ chế phối hợp giữa cơ quan ký kết phối hợp thiếu đồng bộ; một số hình thức tuyên truyền hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp trong đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện chưa được quan tâmi…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan trong thực hiện chương trình phối hợp đã đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ trong thời gian tới để công tác phối hợp ngày càng hiệu quả, đó là: nhiều chương trình phối hợp đã hết hiệu lực, cần ký kết chương trình phối hợp mới phù hợp với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay;  chọn nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng cụ thể; chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp, với đối tượng trung tâm là các đoàn viên công đoàn…

P.V