.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 12/06/2015, 19:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 12-6, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng 117 đảng viên đại diện cho gần 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm.

>> Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

5 năm qua, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên tăng cường công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó đã tập trung kiện toàn các cấp ủy đảng, ban hành qui chế làm việc, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo mọi mặt, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các mặt công tác của đơn vị. Nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững và tăng cường; chất lượng sinh hoạt Đảng ngày càng được nâng cao; sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên không ngừng được củng cố.

Trong nhiệm kỳ có 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; 17 lượt đảng bộ, chi bộ được Thường vụ Tỉnh ủy công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 269 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Cùng với đó, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ được nâng cao, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đội ngũ cán bộ, đảng viên được tôi luyện và trưởng thành về mọi mặt. Vì vậy, trước tình hình ANTT trong nước, cũng như trong tỉnh còn có nhiều diễn biến phức tạp, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong đó, điều tra khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đã điều tra khám phá 2.750 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ xử lý gần 5.000 đối tượng các loại, tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân hàng năm đạt 88,4%; cơ quan điều tra các cấp trong Công an Quảng Bình đã thụ lý điều tra 2.752 vụ án; truy bắt và vận động đầu thú 869 đối tượng truy nã...

Đại hội đã thảo luận và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ bảo đảm lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà; phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, đổi mới toàn diện các mặt công tác công an; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, mở rộng công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới...

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Cụ thể: không để xảy ra đột biến, bất ngờ về an ninh chính trị; không để hình thành điểm nóng về ANTT; tiếp tục kiềm chế phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, cháy, nổ; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 85%; tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, phấn đấu đạt 95% địa bàn duy trì tốt hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến; tỷ lệ 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển 180-200 đảng viên mới...

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau: trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc; đổi mới toàn diện các mặt công tác công an phù hợp với tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị,  bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, gắn việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và biên phòng toàn dân, tạo thành một khối thống nhất dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp; tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu dự đại hội sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, xứng đáng để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khoá mới nhằm thực thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội.

Đại hội được tiến hành trong 2 ngày 12 và 13-6.

Hương Trà