.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào

Thứ Sáu, 17/04/2015, 17:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 16-4, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xã giao đồng chí Saysomphon Phomvihan, Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào. Tham gia buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xã giao đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nước CHDCND Lào.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xã giao đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh thời gian qua.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,5 %, cao hơn mức bình quân của cả nước; tổng sản lượng lương thực đạt cao nhất từ trước đến nay. Du lịch được xác định là hướng phát triển kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Bình với việc hình thành tam giác du lịch gồm Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng-Vũng Chùa-đảo Yến-Khu resort Mỹ Cảnh; lượng khách du lịch đến Quảng Bình không ngừng tăng cao qua hàng năm. Quảng Bình cũng có nhiều thế mạnh về phát triển kinh tế với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo nối Việt Nam, Lào, Thái Lan, Khu kinh tế Hòn La...

Tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp vốn có với nước bạn Lào, Quảng Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nước bạn Lào tham gia hoàn thành việc thực hiện các hạng mục tại Khu kinh tế Hòn La và mong muốn Quốc hội Lào có những động thái tích cực để tăng cường mối quan hệ giữa hai tỉnh, hai nước.

Quảng Bình luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tỉnh Khăm Muộn (Lào), đặc biệt sau chuyến thăm và làm việc tại Lào của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mới đây, đã mở ra hướng phát triển mới trong quan hệ giữa hai tỉnh, hai nước. Hàng năm theo định kỳ, Quảng Bình và các tỉnh có đường biên giới tiếp giáp Lào cũng luôn duy trì các cuộc hội đàm để trao đổi tình hình và cùng nhau thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Hiện tại, Quảng Bình đang tập trung chuẩn bị, tiến hành đại hội Đảng các cấp. Theo kế hoạch tháng 6-2015 sẽ hoàn tất đại hội Đảng cấp cơ sở, tháng 8 sẽ hoàn tất đại hội Đảng cấp huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành trong tháng 10.

Thay mặt Quốc hội Lào, đồng chí Saysomphon Phomvihan cảm ơn sự quan tâm đón tiếp trọng thị và rất chu đáo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Đồng thời mong muốn mối quan hệ giữa Quảng Bình, Khăm Muộn và Việt Nam, Lào ngày càng phát triển vì lợi ích chung của hai quốc gia, hai dân tộc và ổn định trong khu vực.

Hiện tại, Quốc hội Lào cũng đang triển khai một số công tác liên quan đến việc tiến hành đại hội Đảng các cấp và tiếp tục góp ý, hoàn tất một số dự thảo luật. Nước Lào cũng đang tiến hành các bước chuẩn bị bảo đảm cho Hội nghị các nước Asean sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào tin tưởng rằng với mối quan hệ tốt đẹp hiện có, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục gặt hái được những bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực.

Nguyễn Hoàng