.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành 8 HCV tại Giải bơi các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á

.
17:10, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) – Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (HCV SEA Games 29) tiếp tục tỏa sáng tại Giải bơi các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á lần thứ 42 khi giành tới 8 huy chương vàng (HCV) và phá đến 3 kỷ lục ở các nội dung 400m tự do, 400m hỗn hợp cá nhân và 1500m tự do.
: Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (người ở giữa) thi đấu ấn tượng tại Giải bơi lội các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á lần thứ 42 với 8 HCV, 1HCB
: Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (người ở giữa) thi đấu ấn tượng tại Giải bơi lội các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á lần thứ 42 với 8 HCV, 1HCB
Chiều 9-7-2018, tin từ Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, tại Giải bơi lội các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á lần thứ 42 tổ chức tại Philippines, 3 vận động viên (VĐV) Quảng Bình trong đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành 20 huy chương các loại, trong đó có 8 HCV, 6 huy chương bạc (HCB) và 6 huy chương đồng (HCĐ). 
 
Giải bơi lội các nhóm tuổi Đông Nam Á với sự tham dự của các vận động viên (VĐV) đến từ các nước khu vực Đông Nam Á tranh tài ở các nhóm tuổi:12-13, 14-15 và 16-18. Trong đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu, có 3 VĐV Quảng Bình đó là Nguyễn Huy Hoàng, Mai Thị Linh, Ngô Thị Ngọc Quỳnh (lứa tuổi 16-18). 
 
Với tinh thần thi đấu quyết tâm, các VĐV Quảng Bình đã xuất sắc giành được 20 huy chương các loại, đóng góp vào thành tích đạt Cúp vô địch toàn đoàn của đội tuyển bơi trẻ Việt Nam. Đặc biệt, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục thi đấu ấn tượng,  thể hiện sự vượt trội ở lứa tuổi 16-18 khi giành được 6 HCV, 1 HCB và phá đến 3 kỷ lục ở các nội dung 400m tự do, 400m hỗn hợp cá nhân và 1500m tự do. Nguyễn Huy Hoàng đã vượt qua HCV SEA Games 29 Kim Sơn ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân với thời gian 4 phút 24 giây 28, hơn Kim Sơn 4% giây.
 
Đây là vinh dự của thể thao Việt Nam nói chung và niềm tự hào của thể thao Quảng Bình nói riêng, là động lực để thể thao thành tích cao Quảng Bình tiếp tục phát huy, phấn đấu đạt được nhiều thành tích tại các đấu trường trong nước và quốc tế trong những năm tới.
Phan Phương
,