.

Hải Phương Nam Phú Nhuận giành lại ngôi đầu giải Futsal VĐQG

Chủ Nhật, 26/03/2017, 10:04 [GMT+7]

Với đẳng cấp vượt trội, Hải Phương Nam Phú Nhuận đã có chiến thắng 5-1 trước Kim Toàn để lấy lại ngôi đầu.

Sau khi được nghỉ 1 ngày, hôm nay sự trở lại của Hải Phương Nam Phú Nhuận đầy ấn tượng, đẳng cấp bằng chiến thắng 5-1 trước một Kim Toàn thiếu hụt lực lượng trầm trọng do thẻ phạt và chấn thương.

Bước vào trận đấu chiều nay Câu lạc bộ Kim Toàn thiếu vắng một loạt trụ cột quan trọng, đó là huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên phó và đội trưởng bị kỷ luật từ án phạt của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Chỉ với đội hình chắp vá, họ phải thi đấu trước CLB Hải Phương Nam Phú Nhuận với quyết tâm lấy lại ngôi đầu bảng bằng đầy đủ đội hình tốt nhất của mình.

Hải Phương Nam Phú Nhuận (áo đỏ) giành chiến thắng thuyết phục.
Hải Phương Nam Phú Nhuận (áo đỏ) giành chiến thắng thuyết phục.

Gần như cả trận đấu, các cầu thủ Hải Phương Nam chơi ép sân, dồn ép đối phương và gần như các tình huống bóng chỉ lăn bên phần sân của Kim Toàn Đà Nẵng. Tuy vậy, cuối hiệp 1, Hải Phương Nam mới có bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Kim Toàn Đà Nẵng đuối sức và gần như bất lực trước các pha tấn công của đối phương. Điều gì phải đến cũng đến, lần lượt Tấn Tiếp (5), Hữu Thiện (12), Quý Sang (17), Văn Định (đội trưởng số 8) liên tiếp ghi bàn và ấn định chiến thắng 5-1 bàn thắng cho đội bóng đại diện thành phố Hồ Chí Minh.

Kim Toàn Đà Nẵng chỉ ghi được 1 bàn thắng danh dự ở phút thứ 13 của hiệp 2 do công của cầu thủ Long Vỹ (9). Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-1 và giúp Hải Phương Nam Phú Nhuận lấy lại ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau trận đấu này.

Thắng trận này, Hải Phương Nam giành lại ngôi đầu.
Thắng trận này, Hải Phương Nam giành lại ngôi đầu.

Đội trưởng Văn Định của Hải Phương Nam Phú Nhuận cho biết: “Trận thua Sanest là tai nạn nên chúng tôi quyết phải thắng trận này, không được sảy chân. Trận hôm nay chiến thắng tạo đà cho anh em ngày mai nỗ lực trước Sài Gòn FC.

Đối với Kim Toàn Đà Nẵng, thất bại trong trận đấu trước đối thủ mạnh nhất Vòng loại là điều dễ hiểu. Ông Hoàng Nghĩa Quân, trợ lý huấn luyện viên Câu lạc bộ Kim Toàn Đà Nẵng cho biết: “Trước đội bóng mạnh Hải Phương Nam thì Kim Toàn Đà Nẵng đã cố gắng thi đấu hết sức nhưng với lực lượng quá mỏng như vậy thì chúng tôi đành chấp nhận trận thua”./.

Theo Thành Long/VOV-Miền Trung