.

40 nghị sỹ bảo thủ Anh kêu gọi miễn nhiệm Thủ tướng Theresa May

Thứ Hai, 13/11/2017, 08:41 [GMT+7]

Sputnik và Independent đưa tin, theo tờ Sunday Times ngày 12-11, 40 nghị sỹ đảng Bảo thủ của Anh đã đồng ý ký vào một lá thư chung bày tỏ bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Theresa May, trong bối cảnh đàm phán về Brexit bị trì hoãn.

Thủ tướng Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU) đã cảnh báo rằng cuộc đàm phán với Anh sẽ được đưa vào "chế độ khủng hoảng", và có nhiều khả năng thỏa thuận sơ bộ về Brexit sẽ không thể ký kết vào tháng 12 như dự định trước đây.

Liên quan với điều đó, như Sunday Times ghi nhận, hàng chục nghị sỹ đang liên kết với những người ủng hộ trong việc kêu gọi cách chức thủ tướng.

Nếu có thêm 8 nghị sỹ nữa nhất trí ký tên vào bức thư, điều này sẽ dẫn đến một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo đối lập Anh Jeremy Corbin quyết định đưa ra tối hậu thư cho Thủ tướng May, "lãnh đạo hoặc ra đi", bởi vì bà "chính thức nắm quyền, nhưng không phải trong thực tế".

Đàm phán với Anh về các điều kiện ra khỏi EU được tiến hành từ mùa Hè năm nay. Các chủ đề chính là quyền công dân, biên giới Ireland và giải quyết các nghĩa vụ tài chính của Anh đối với EU.

Theo Vietnam+