.

IAEA xác nhận Iran không còn vi phạm thỏa thuận hạt nhân

Thứ Năm, 08/12/2016, 08:08 [GMT+7]

AP đưa tin Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran không còn vi phạm thỏa thuận hạt nhân của mình với các cường quốc thế giới vì nước này đã giảm việc dự trữ nước nặng.

Toàn cảnh một phiên họp của IAEA ở Vienna, Áo ngày 17-11. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp của IAEA ở Vienna, Áo ngày 17-11. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Nước nặng làm mát các lò phản ứng hạt nhân vốn có thể sản xuất ra số lượng lớn plutoni được sử dụng để chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Trong một báo cáo được công bố vào tháng 11, IAEA cho biết Iran đã lần thứ 2 vượt mức giới hạn dự trữ nước nặng 130 tấn được quy định trong thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức), còn gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), kể từ khi thỏa thuận này có hiệu lực vào đầu năm 2016.

Trước đó, Iran ngày 22-11 tuyên bố nước này đã chuyển 11 tấn nước nặng tới Oman. Đây là một phần nghĩa vụ mà Tehran phải thực hiện theo thỏa thuận hạt nhân đạt được với Nhóm P5+1.

Theo Vietnam+