.

Vũ ''Nhôm'' lĩnh án 9 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước

.
08:16, Thứ Ba, 31/07/2018 (GMT+7)
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 30-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ba bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm,” sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng Cục trưởng, Bộ Công an, đã nghỉ hưu) và Nguyễn Hữu Bách (sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nguyên cán bộ Bộ Công an).

>> Xét xử bị cáo Vũ "nhôm" về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước"

Phiên tòa được xét xử kín và công khai phần quyết định của bản án sơ thẩm.

Sau khi tiến hành thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, đồng thời cân nhắc toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên án phạt các bị cáo Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù, Phan Hữu Tuấn 7 năm tù, Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù về cùng tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” theo quy định tại Điều 337, khoản 3, điểm b và điểm c - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo P.V (TTXVN/Vietnam+)

,
  • Xét xử Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm: Xét hỏi các bị cáo tại tòa

    Chiều 30-7, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ (biệt danh Út "trọc," sinh năm 1971, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) và 4 bị cáo khác tiếp tục với phần xét hỏi.

    31/07/2018
    .
  • Bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm

    Ngày 30-7, tại Trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô, Tòa quân sự Quân khu 7 bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ (biệt danh Út "trọc", sinh năm 1971), nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng và 4 bị cáo khác liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng.

    30/07/2018
    .
  • Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất với Phạm Công Danh

    Ngày 30-7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 46 bị cáo trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) giai đoạn 2 tiếp tục với phần luận tội.

    30/07/2018
    .
  • Xét xử bị cáo Vũ "nhôm" về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước"

    Sáng 30-7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm," sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng Cục trưởng, Bộ Công an, đã nghỉ hưu)...

    30/07/2018
    .
  • Giải đáp pháp luật

    (QBĐT) - Hỏi: Tiêu chuẩn, điều kiện nào để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư?

    30/07/2018
    .
  • Nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp

    (QBĐT) - Nhận thức tầm quan trọng của nhiệm vụ cải cách tư pháp, trong những năm qua Sở Tư pháp luôn chú trọng đến công tác xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp...

    30/07/2018
    .
  • Lệ Thủy: Phát hiện sai phạm trong xây dựng nông thôn mới

    (QBĐT) - Qua thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2017 tại UBND các xã Sơn Thủy, Cam Thủy, Xuân Thủy, UBND huyện Lệ Thủy đã phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực này.

    28/07/2018
    .
  • Sẽ xét xử vụ án Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm vào ngày 30-7

    Ngày 3-12-2017, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm.

    28/07/2018
    .