.

Ngăn chặn tàu giã cào hoạt động khai thác thủy sản trái phép

.
08:16, Thứ Sáu, 11/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Để chấm dứt tình trạng tàu giã cào hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn Quảng Bình, ngày 8-5-2018, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 04/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp-PTNT và UBND tỉnh đã ban hành.

Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền cho các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn biết hậu quả của tàu giã cào khai thác sai tuyến, khai thác bằng xung điện; không đóng mới, cải hoán tàu cá làm nghề giã cào, không chuyển đổi nghề sang nghề giã cào dưới mọi hình thức; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, kiểm tra, xử lý các tàu giã cào khai thác bất hợp pháp.

Tổ chức cho các chủ tàu giã cào ký cam kết chấp hành quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Xây dựng kế hoạch để thực hiện công tác kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ theo phân cấp Trong trường hợp địa phương đã thực hiện kiểm tra nhưng tình hình vượt tầm kiểm soát cần đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm trên địa bàn.

Được biết, trên vùng biển ven bờ Quảng Bình vẫn còn tình trạng tàu lưới kéo đôi (giã cào) ngoại tỉnh khai thác thủy sản trái phép và một số tàu giã cào của ngư dân các xã Quang Phú, Hải Thành, Bảo Ninh (TP.Đồng Hới), xã Đức Trạch (Bố Trạch), xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) sử dụng xung điện để khai thác thủy sản.

Việc tàu giã cào hoạt động khai thác thủy sản trái phép không những làm suy giảm nguồn lợi thủy sản mà còn làm mất, hư hỏng ngư lưới cụ của ngư dân khai thác ven bờ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên biển.

A.T


 

,