.

Công an huyện Quảng Ninh ngăn chặn điểm sinh hoạt của tổ chức "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

.
09:40, Chủ Nhật, 29/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Công an huyện Quảng Ninh đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý điểm sinh hoạt, truyền đạo "Đức chúa trời mẹ" trái phép trên địa bàn và tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo đối với người dân về loại tà đạo hoạt động trái phép này.

Trước đó, vào tối 5-4, tại nhà riêng của ông Hà Văn Thí (SN 1956, trú ở tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh), Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Công an thị trấn Quán Hàu tổ chức kiểm tra hành chính và lâp biên bản đối với 7 đối tượng, gồm Hà Văn Thí, Lê Văn Tuất (SN 1974, trú tại xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới), Nguyễn Thị Dược (SN 1975, trú tại xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới), Trần Phương Lan (SN 1991, trú ở TP. Hà Nội), Trần Hoàng Ng. (SN 2007, trú ở xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy), Nguyễn Thị X. (SN 2007, trú ở TX. Ba Đồn) và Trần Thị Mai (SN 1959, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) đang sinh hoạt, truyền đạo "Đức chúa trời mẹ" trái phép.

Nhiều tài liệu liên quan đến
Nhiều tài liệu liên quan đến "Đức chúa trời mẹ" được Công an huyện Quảng Ninh thu giữ tại nhà ông Hà Văn Thí.

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật, gồm 4 USB, 1 thẻ nhớ, 4 khăn che phục vụ lễ truyền đạo, 6 quyển kinh thánh Cựu ước, 7 quyển sách không rõ nguồn gốc liên quan đến tôn giáo, 2 quyển sách "Đức chúa trời mẹ", 8 sách tranh và ảnh liên quan đến tôn giáo.

Quá trình đấu tranh, làm rõ các đối tượng trên đã khai nhận hành vi sinh hoạt, truyền đạo "Đức chúa trời mẹ" trái phép. Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2017 đến nay, đối tượng Hà Văn Thí liên tục tổ chức tập trung sinh hoạt tôn giáo trái quy định của pháp luật.

Qua nắm tình hình trong các ngày 12-8-2017 và 1-10-2017, phát hiện Ngô Văn Ngọc (SN 1991, trú ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Trần Thị Nhàn (SN 1991, quê ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), tạm trú ở phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép tại nhà ông Hà Văn Thí.

Công an huyện Quảng Ninh đã lập biên bản vi phạm, thu giữ một số tài liệu có liên quan và yêu cầu viết cam kết từ bỏ tham gia "Đức chúa trời mẹ". Tuy nhiên, sau một thời gian các đối tượng này lại tiếp tục hoạt động trở lại, tìm cách len lỏi vận động và lôi kéo thêm những người khác thuộc các địa phương lân cận, như ở xã Vĩnh Ninh, Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh), xã Đức Ninh, xã Bảo Ninh, phường Hải Đình (TP. Đồng Hới).

Mặc dù đã được lực lượng Công an địa phương nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hoạt động và rời khỏi địa bàn; bản thân các đối tượng này cũng đã tự nguyện cam kết chấm dứt mọi hoạt động tôn giáo liên quan đến "Đức chúa trời mẹ".

Tuy nhiên, với sự phức tạp của loại hình tà đạo này, các đối tượng truyền đạo trái phép ngày càng hoạt động tinh vi hơn nên nhiều khả năng việc trở lại hoạt động trên địa bàn của các đối tượng này rất dễ xảy ra.

Ngoài việc tiếp tục nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân thì bản thân mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không để bị các đối tượng lợi dụng, lôi kéo tham gia vào tà đạo này.

Trần Tuấn-Thúy Hằng


 

,