.

Lật tẩy bản chất phản động của "Hội Anh em dân chủ" - Kỳ 1: Kích động nhân dân biểu tình dưới chiêu bài "công lý", "tự do", "dân chủ"

.
14:24, Thứ Hai, 19/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Núp bóng tổ chức xã hội dân sự tiêu chí “Vì một nước Việt: Dân chủ - Văn minh - Pháp trị”, nhưng “Hội Anh em dân chủ” (Hội AEDC) ngày càng lộ rõ nguyên hình là một tổ chức phản động khi âm mưu gây ra nhiều hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước như biểu tình, bạo loạn, gây rối trật tự, làm mất ổn định tình hình, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân.

Ngày 23-4-2013, luật sư Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội và Đinh Nhật Uy thành lập Hội AEDC và đưa lên mạng xã hội facebook dự thảo cương lĩnh, điều lệ, logo với mục tiêu chính là “Đấu tranh bảo vệ và thực thi các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế ghi nhận. Vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam”.

Giao diện trang fanpage của Hội Anh em dân chủ.
Giao diện trang fanpage của Hội Anh em dân chủ.

Đáng lưu ý, ngoài các thành viên điều hành trang fanpage Hội AEDC như đã nói ở trên, còn có sự tham gia của Hà Đông Xuyến, Ủy viên Trung ương tổ chức khủng bố Việt Tân (quốc tịch Mỹ). Hội AEDC được tổ chức khủng bố Việt Tân, các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, Úc... cung cấp tài chính qua Nguyễn Văn Đài và Phạm Văn Trội để duy trì hoạt động.

Sau khi ra đời, một mặt Hội AEDC nhanh chóng tiến hành các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo quần chúng, nhất là tầng lớp thanh niên, đặc biệt là sinh viên chưa nhận thức đầy đủ để nhồi nhét tư tưởng cực đoan chống đối.

Mặt khác, Hội AEDC tổ chức tụ tập đông người tiến hành các hoạt động biểu tình, chống phá, gây rối an ninh trật tự; tăng cường viết bài, đăng tin xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền trong nước; vu cáo, bịa đặt, vu khống, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mục đích gây mất ổn chính trị xã hội ở Việt Nam.

Ngoài ra, Hội AEDC mà đứng đầu là Nguyễn Văn Đài phối hợp với các tổ chức phản động lưu vong đứng ra tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo về cách thức chống phá chính quyền dưới hình thức “bất bạo động” và cách thức đối phó với các cơ quan chức năng.

Ngày 16-12-2015, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, thư ký Hội AEDC về tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự.

Hội AEDC thường xuyên có các hoạt động chống phá bằng việc triệt để lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền và các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự để kích động, xúi giục quần chúng nhân dân tham gia biểu tình chống Trung Quốc liên quan đến những hoạt động gây căng thẳng, phức tạp ở biển Đông. Tổ chức tuần hành “bảo vệ cây xanh” để biểu tình, gây rối, chống đối cơ quan chức năng, gây mất an ninh trật tự. 

Đặc biệt, lợi dụng sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung tháng 4-2016, cùng với các thế lực thù địch, phần tử phản động khác, Hội AEDC đã ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, lôi kéo nhân dân tham gia biểu tình dưới cái gọi là “công lý”, “tự do”, “dân chủ”, “tuần hành biểu tình vì môi trường”. Các đối tượng tìm cách thổi phồng, khoét sâu những vấn đề nhạy cảm mà dư luận xã hội quan tâm; tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong quần chúng.

Chính sự cố ô nhiễm môi trường biển vô tình trở thành “cơ hội”, là “nguyên cớ” cho các đối tượng lợi dụng, lu loa nhằm gây ảnh hưởng để dư luận trong và ngoài nước hiểu sai lệch về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Vin vào chiêu bài “Vì một nước Việt: Dân chủ - Văn minh - Pháp trị”, nhưng Hội AEDC và các thành viên của tổ chức này chưa bao giờ có suy nghĩ, lời nói hành động vì dân, vì nước. Về danh nghĩa, Hội AEDC đặt ra mục đích đấu tranh cho “dân chủ” nhưng thực chất lại lợi dụng vấn đề này để thực hiện ý đồ liên kết hình thành lực lượng đối lập chống lại Đảng, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Chỉ trong vòng 4 năm qua, Hội AEDC đã phát triển tổ chức một cách khá nhanh chóng, có chi nhánh ở hầu khắp cả nước, trong đó có Quảng Bình. Khoác vỏ bọc “dân chủ”, “nhân quyền”, Hội AEDC trở thành nơi tập hợp các phần tử chống đối Đảng, Nhà nước tham gia nhiều cuộc kích động, biểu tình gây rối ở nhiều địa phương, được điều hành, chỉ đạo bởi tổ chức phản động, khủng bố ở nước ngoài để tiến hành hoạt động tiến tới mục đích gây bạo loạn, lật đổ chính quyền nhân dân.

Nhưng “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”, những hoạt động của Hội AEDC không thể qua được mắt của lực lượng chức năng, các đối tượng cầm đầu lần lượt sa lưới pháp luật và đang chuẩn bị trả giá đắt cho những hoạt động chống phá của mình.

Ngày 30-7-2017, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn trong tổ chức Hội AEDC hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển.

Từ trên xuống (trái sang phải): Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển.
Từ trên xuống (trái sang phải): Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển.

Ngày 4-8-2017, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối tượng Nguyễn Trung Trực (SN 1974) ở Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại khoản 1, Điều 79 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Trung Trực được xác định giữ vai trò là Chi hội trưởng Chi hội AEDC miền Trung, phát ngôn viên của tổ chức này.

Tiếp đến 1-9-2017, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, đăng ký hộ khẩu thường trú ở thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự.

Mới đây, ngày 17-10-2017, cơ quan An ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Xuân, sinh ngày 10-10-1976, chỗ ở hiện tại thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là Phó ban điều hành Chi hội AEDC miền Trung về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự.

Linh Giang

Kỳ 2: Nguyễn Văn Đài-Thủ lĩnh Hội Anh em dân chủ

 

,