.

Tình trạng buôn bán, vận chuyển, đốt pháo: Đáng báo động!

.
09:30, Chủ Nhật, 14/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Chỉ thị số 406-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo có hiệu lực vào ngày 1-1-1995, nghĩa là cách đây đúng 23 năm. Về cơ bản trên địa bàn tỉnh ta cũng như cả nước người dân quên dần tiếng pháo. Tuy nhiên, gần đây cứ vào dịp cận Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, vận chuyển, đốt pháo lại rộ lên. Lợi nhuận từ buôn bán pháo lậu quá cao khiến nhiều kẻ hám lời bất chấp pháp luật “tuồn” pháo lậu đến tận tay những đối tượng có nhu cầu.

Chiều hướng gia tăng

Theo số liệu từ Công an tỉnh Quảng Bình, tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo lậu trên địa bàn có chiều hướng gia tăng trong khoảng thời gian cuối năm. Lợi nhuận từ buôn bán pháo lậu quá cao, một bộ phận người dân, trong đó chủ yếu là giới trẻ, lén lút sử dụng pháo trong các ngày giáp Tết và dịp Tết Nguyên đán là nguyên nhân chính khiến các đối tượng bất minh như con thiêu thân lao vào vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo lậu mặc dù biết như thế là vi phạm pháp luật.

Cao Thị Thanh Sương ở xã Hóa Hợp (Minh Hóa) bị công an Minh Hóa bắt vì buôn bán pháo lậu.
Cao Thị Thanh Sương ở xã Hóa Hợp (Minh Hóa) bị công an Minh Hóa bắt vì buôn bán pháo lậu.

Rất nhiều vụ vận chuyển, buôn bán pháo lậu trên nhiều phương tiện, ở các tuyến đường giao thông qua địa bàn tỉnh, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo... đã bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Có thể kể đến một số vụ điển hình sau:

Vào lúc 18 giờ, ngày 25-12-2017, trên tỉnh lộ 559 thuộc địa bàn xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tổ công tác của Đội CSHS phối hợp với Đội CSGT, Công an thị xã Ba Đồn tiến hành dừng phương tiện xe taxi hãng Mai Linh mang BKS 73A-02467.

Tiếp đó, tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trong xe 2 hành khách là Hoàng Tuấn Nhã (SN 1981) và Ngô Sỹ Hùng (SN 1994), cùng tạm trú tại thôn 16, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới mang theo 84 hộp pháo hoa, tổng trọng lượng 117 kg. Tại cơ quan Công an Hoàng Tuấn Nhã khai nhận số pháo trên mua từ Quảng Trị đem ra Đồng Hới, sau đó thuê Ngô Sỹ Hùng cùng vận chuyển đến thị xã Ba Đồn để tiêu thụ.

Tiếp đó, vụ vận chuyển pháo lậu có số lượng lớn bị cơ quan chức năng tỉnh bắt giữ vào tối ngày 26-12-2017 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Đại Trạch (Bố Trạch). Phòng CSKT phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô tải do Nguyễn Đăng Tuấn (SN 1975, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển theo hướng từ Bắc vào Nam.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 46 thùng carton đựng 49.500 que pháo hoa trái phép với tổng trọng lượng 1.375kg, do nước ngoài sản xuất. Lái xe Nguyễn Đăng Tuấn khai nhận, số lượng pháo hoa này được khách hàng thuê vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Ngày 28-12-2017, vào lúc 0 giờ, tại km 1039 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Văn Thủy (Lệ Thủy), Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh phát hiện ô tô BKS 73A-07042 lưu thông hướng Nam- Bắc biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đón dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe  chở 9 hộp các tông, bên trong chứa 180 hộp pháo tương đương 250 kg. Tài xế Nguyễn Xuân Đức (SN 1977 trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) là người điều khiển xe khai nhận mua số pháo ở Quảng Trị đưa về Quảng Bình tiêu thụ.

Cũng trên đường Hồ Chí Minh, vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày, tại km 1035, địa phận xã Văn Thủy, Tổ tuần tra tiến hành đón, dừng xe taxi Mai Linh mang BKS 74A-00247 đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc do Trần Văn Lưu (SN1990, trú tại phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển. Kiểm tra phát hiện trên xe chở Hoàng Ngọc Linh (SN1982, trú tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) cùng 4 thùng các tông và 2 bao đen, bên trong chứa 100 hộp pháo, trọng lượng 140 kg.

Khoảng 3 giờ 45 phút, ngày 3-1-2018, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo trong lúc tiến hành kiểm soát khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cách mốc 528 khoảng 100m về phía Việt Nam, phát hiện 3 đối tượng người Lào gồm: Phoông Xĩ Xôm Xay (SN 1996); Kẹo Ta Phết Sắc Đa (SN 1993) và Xu Ni Bút Sá Nhở (SN 1989) đều trú tại bản Pạc Pha Năng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn đi từ hướng từ Lào về Việt Nam, trên lưng mang 3 bao lác màu xanh có dấu hiệu nghi vấn. Khi kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Lực lượng tuần tra Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo còn phát hiện bên trong 3 bao lác chứa nhiều hộp pháo hoa, pháo nổ, pháo bi các loại khác nhau với trọng lượng 64kg. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, số  pháo trên được một người Việt không rõ danh tính thuê họ gùi về Việt Nam tiêu thụ với số tiền 1 triệu kíp.

Khó kiểm soát đối tượng sử dụng pháo

Theo phản ánh từ các nguồn thông tin, ở khắp các địa bàn trong tỉnh từ Tết Dương lịch đến nay, tình trạng đốt pháo có chiều hướng diễn biến phức tạp, một số địa bàn nông thôn, hiện tượng thanh niên tụ tập, đốt pháo rộ lên so với các năm trước.

Ba đối tượng người Lào bị Lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo bắt giữ cùng với pháo lậu.
Ba đối tượng người Lào bị Lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo bắt giữ cùng với pháo lậu.

Đề cập đến tình trạng sử dụng pháo diễn ra thời gian gần đây, Ông Nguyễn Quang Quế, Trưởng Công an xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới) cho biết: “Thực hiện kế hoạch ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, lực lượng Công an xã đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Ban công tác mặt trận thôn, trường học, gia đình, hộ buôn bán... ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, đốt pháo”. Mặc dù đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, nhưng ông Quế cũng thừa nhận việc bắt quả tang để xử lý đối tượng sử dụng pháo là rất khó: “Thông thường, đối tượng đốt pháo vào ban đêm, lợi dụng đêm tối, vị trí vắng người... đốt xong tẩu thoát ngay nên lực lượng Công an không thể ghi hình hiện trường”.

Trung tá Ngô Thanh Bình, Trưởng Công an phường Bắc Lý cho phóng viên biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng (SN 1982 trú tại tổ dân phố 9) tàng trữ trái phép một hộp pháo hoa 36 quả, đây là kết quả ban đầu của lực lượng Công an phường khi tham gia công tác phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

“Đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo là nhiệm vụ được Công an phường đặt lên hàng đầu, tuy nhiên vẫn gặp không ít khó khăn, vì đối tượng đốt pháo xong thì đi mất pháo mới nổ”. Trung tá Ngô Thanh Bình nhấn mạnh: “Biện pháp hữu hiệu nhất ngăn chặn sử dụng pháo là ký cam kết tận các gia đình, tổ dân phố, khu dân cư và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trong đó có pháo”.

Thanh Long





 

,