.

Tập trung đấu tranh ngăn chặn tệ nạn cờ bạc

.
09:18, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Cuối năm là thời điểm các loại tội phạm gia tăng, trong đó, tội phạm liên quan cờ bạc diễn biến khá phức tạp. Chính vì vậy, một nhiệm vụ công tác trọng tâm trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm được Công an các đơn vị, địa phương triển khai là tập trung đấu tranh mạnh với tệ nạn cờ bạc trên địa bàn.

Điển hình trong một tuần đầu ra quân, Công an huyện Bố Trạch đã bắt được 7 vụ đánh bạc trên địa bàn. Cụ thể là, vào khoảng 16h45 phút, ngày 16-12-2017, bắt quả tang chủ quán cắt tóc Phan Thị Huyền sinh (SN 1975) ở xã Trung Trạch đang ghi số đề cho Lê Thị Ni (SN 1960) cùng trú tại xã Trung Trạch.

Tiếp đó, vào lúc 17 giờ ngày 16-12-2017, bắt quả tang tại quán cà phê “Oanh Thích”, Trần Thị Kiều Oanh (SN 1991) ở xã Lý Trạch đang ghi số đề cho Hoàng Văn Sơn (SN 1983), trú tại xã Lý Trạch, thu giữ 1 tờ phơi đề, 1 bảng kê lô đề và 1.220.000đ tiền mặt.

Cùng ngày, tại quán cà phê “Sân Vườn” ở xã Phúc Trạch, lực lượng Công an bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bài cào ăn tiền gồm: Lê Trọng Huy (SN 1986), Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1986), Nguyễn Văn Hợi (SN 1977) và Nguyễn Văn Chung (SN 1977), cùng trú tại xã Phúc Trạch, thu giữ 1 bộ bài tulơkhơ và trên 21 triệu đồng tiền mặt tại sòng bạc và trong người các đối tượng.

 8 đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bị Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện, triệu tập để làm rõ vụ việc.
8 đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bị Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện, triệu tập để làm rõ vụ việc.

Trong ngày 17-12-2017, lực lượng Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang tại quán cà phê của Phạm Văn Bằng, ở thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch 4 đối tượng đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức chơi “binh”, gồm: Phan Văn Anh (SN 1993), Phan Văn Chung (SN 1980), Phạm Bá Sơn (SN 1972) và Nguyễn Văn Tuyền (SN 1980), đều người địa phương, thu giữ 1 bộ bài tulơkhơ và 460.000đ tiền mặt.

Cùng ngày, bắt 5 đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại nhà Nguyễn Văn Đồng (SN 1993) ở thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, gồm: Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Công Hoan (SN 1968), Nguyễn Đức Thắng (SN 1966) và Nguyễn Văn Lạc (SN 1974) ở cùng thôn; Hà Thúc Nam (1987) ở thị trấn Nông trường Việt Trung, thu giữ 1 bộ bài và 1.265.000đ tiền mặt.

Lúc 12 giờ ngày 18-12-2017, phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại nhà của Nguyễn Văn Tứ (SN 1980) ở thôn 1 xã Trung Trạch, gồm: Lê Văn Huấn (SN 1999), Phan Văn Bính (SN 1996), Lê Văn Tý (SN 1995), Phan Văn Khởi (SN 1961) cùng ở xã Đức Trạch; Nguyễn Ánh Ngọc (SN 1995), Nguyễn Văn Minh (SN 1978) và Hoàng Văn Linh (SN 2001) cùng ở xã Trung Trạch, thu giữ 5 xe máy, 6 điện thoại di động, 1.530.000đ và 2 bộ bài tulơkhơ.

Tiếp đó, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 18-12-2017, tại quán cowm ở thôn 2, xã Hoàn Trạch, bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bài ăn tiền gồm: Lưu Văn Dũng (SN 1997), Hoàng Văn Hiệu (SN 1997), Hoàng Đức Thắng (SN 1991) và Hoàng Quốc Khánh (SN 1998) đều trú tại xã Hoàn Trạch, thu giữ 1.180.000đ.

Cũng trong đợt ra quân, Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Đồng Hới, thị xã Ba Đồn đã tập trung đấu tranh có hiệu quả với nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức. Cụ thể, vào lúc 14 giờ 10 phút, ngày 20-12-2017, tại thôn Sơn Thủy, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Công an huyện đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Võ Sỹ Thanh (SN 1985) và Nguyễn Hữu Đồng (SN 1990), người địa phương đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức “đánh liêng”, thu giữ tang vật gồm 1 bộ bài tulơkhơ và 780.000đ tiền mặt.

Tiếp đó, khoảng 2 giờ 15 phút, ngày 21-12-2017, Công an huyện Tuyên Hóa bắt quả tang 08 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, gồm: Phạm Chí Cường (SN 1983), Lê Hải Lưu (SN 1990) cùng trú tại xã Lê Hóa, Trần Văn Phúc (SN 1981), trú tại xã Tiến Hóa, Đoàn Mạnh Tâm (SN 1991), Đoàn Anh Duy (SN 1992), Đoàn Thanh Nam (SN 1993) cùng trú tại xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn và Nguyễn Văn Diện (SN 1995), trú tại Đồng Hóa, Trần Hoài Nam (SN 1994), trú tại Đồng Lê, thu giữ 1 bát, 1 đĩa sứ, 4 quân vị và 4.600.000đ tiền mặt.

Hiện Công an các địa phương đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng để răn đe, giáo dục chung trong toàn xã hội. Thời gian tới, để tiếp tục ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn cờ bạc, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường lực lượng về cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức để mọi người dân nâng cao ý thức, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm và vận động người thân không tham gia cờ bạc, giữ gìn ANTT ở địa phương.

Bên cạnh đó, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi các đường dây, tụ điểm đang hoạt động phức tạp để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các tụđiểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự; tăng cường công tác kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó chú ý kiểm tra các điểm kinh doanh cà phê, quán Internet, các điểm vui chơi, giải trí để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định các biểu hiện tổ chức hoạt động cờ bạc trái pháp luật.

Cùng với việc tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra của lực lượng Công an, sự phối hợp tích cực của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn trong việc đấu tranh, phòng, chống và tố giác các tụ điểm cờ bạc, các đối tượng đánh bạc, hy vọng, tình hình liên quan đến tệ nạn cờ bạc trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được hạn chế, ngăn chặn và từng bước được đẩy lùi ra khỏi đời sống xã hội, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón tết trong yên bình.

T.H



 

,