.

Khởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ hành hung bác sỹ

Thứ Tư, 08/11/2017, 15:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 7-11, cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP. Đồng Hới đã tiến hành khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ hành hung bác sỹ tại Khoa cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

>> Khởi tố 1 đối tượng trong vụ hành hung bác sĩ

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố hình sự 2 đối tượng là Phan Hoàng Diệu (26 tuổi), trú tại phường Hải Thành và Nguyễn Trung Thông (33 tuổi), trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

2 đối tượng Phan Hoàng Diệu, Nguyễn Trung Thông tại cơ quan điều tra.
2 đối tượng Phan Hoàng Diệu, Nguyễn Trung Thông tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó vào ngày 25-10, Công an TP. Đồng Hới đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Minh Hải (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), tạm trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới về 2 hành vi là "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Đây là đối tượng chính cùng 2 đối tượng là Phan Hoàng Diệu, Nguyễn Trung Thông trực tiếp gây ra vụ hành hung bác sỹ Trần Văn Sơn, Phó trưởng Khoa cấp cứu, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới và một nam thanh niên khác tại Bệnh viện.

Theo hồ sơ vụ việc, vào tối 23-10, Khoa cấp cứu, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân Mai Quốc Triều (SN 1971, trú tại xã Quảng Sơn, TX. Ba Đồn) và Y Gia Long (SN 1993, trú tại tổ 3, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) bị thương do va chạm giao thông.

Trong lúc các bác sỹ đang cấp cứu thì có 3 nam thanh niên gồm: Phan Hoàng Diệu, Lê Minh Hải và Nguyễn Trung Thông đến gây gổ và hành hung một nam thanh niên khác có liên quan đến vụ tai nạn với Y Gia Long. Thấy vậy, bác sỹ Trần Văn Sơn đang trực cấp cứu đến can ngăn thì bị nhóm thanh niên này xông vào hành hung gây thương tích, phải chuyển viện cấp cứu.

Trần Tuấn