.

Cảnh giác với nạn trộm cắp ở các hàng quán

Thứ Bảy, 29/04/2017, 16:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian gần đây trên kè biển Nhật Lệ (Đồng Hới) khu vực trước khách sạn Công Đoàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp hàng quán gây thiệt hại nặng cho một số bà con kinh doanh ẩm thực dịch vụ du lịch.

Thủ đoạn của chúng là lợi dụng đêm khuya thanh vắng, hàng quán đóng cửa, nhân viên mệt mỏi ngủ say liền cắt khóa, cạy cửa đột nhập vào trộm hàng hải sản đông lạnh dự trữ (cá, tôm, mực...), bia rượu rồi tẩu thoát.

Chủ quán Phúc Quyên cho biết, trong 10 ngày qua, tại khu vực này đã xảy ra 4 vụ mất cắp các loại hàng dự trữ phục vụ ẩm thực du lịch, quán ít cũng vài ba triệu đồng, quán nhiều bị vơ vét hết hàng trong tủ đông trị giá trên 15 triệu đồng.

Được biết, hàng chục năm qua tình hình kinh doanh dịch vụ du lịch trên kè biển Nhật Lệ rất ổn định, bình yên, trật tự an ninh được giữ vững. Đây là lần đầu tiên xảy ra nạn trộm cắp hàng quán trong khu vực, làm thiệt hại tài sản của bà con kinh doanh. Mong rằng, các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc, kịp thời điều tra làm rõ sự việc, bắt giữ các đối tượng trộm cắp để trả lại sự bình yên cho môi trường kinh doanh dịch vụ du lịch trên kè biển Nhật Lệ.

Mặt khác, các hộ kinh doanh dịch vụ trong khu vực cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm để bảo vệ tài sản và hoạt động buôn bán của mình.

Trần Ngọc Phơn