.

Bị Công an phát hiện, lái xe xả gỗ lậu ra đường gây cản trở giao thông

Thứ Hai, 20/03/2017, 17:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, khoảng 2 giờ 45 phút sáng 20-3, tại địa phận xã Đức Hóa, lực lượng Công an huyện Tuyên Hoá đã tổ chức đón dừng và tiến hành bắt giữ xe ô tô đầu kéo BKS 73C-039.27 kéo theo rơ moóc BKS 73R-000.79, trên xe có chở gần 20m3 gỗ bài lài, dỗi, pơ mu... không rõ nguồn gốc, đang lưu thông theo hướng từ huyện Minh Hoá về phía thị xã Ba Đồn.

Số gỗ lậu do lái xe liều lĩnh đổ ra đường, gây cản trở giao thông và làm hư hỏng một số tuyến điện thắp sáng của người dân.
Số gỗ lậu do lái xe liều lĩnh đổ ra đường, gây cản trở giao thông và làm hư hỏng một số tuyến điện thắp sáng của người dân.

Trong quá trình áp giải xe và người về trụ sở Công an huyện Tuyên Hoá để xử lý, dù trên ca bin xe có lực lượng Công an ngồi cùng, nhưng lái xe vẫn liều lĩnh điều khiển nâng ben xe đổ toàn bộ số gỗ nói trên ra đường trong khu vực nội thị thị trấn Đồng Lê, gây cản trở giao thông và làm hư hỏng một số tuyến điện thắp sáng của người dân.

Chiếc xe chở gỗ trái phép bị Công an huyện Tuyên Hoá phát hiện bắt giữ.
Chiếc xe chở gỗ trái phép bị Công an huyện Tuyên Hoá phát hiện bắt giữ.

Đối tượng điều khiển chiếc xe chở gỗ trái phép nói trên bước đầu được xác định là Trần Văn Phán (SN 1989, trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch), trên xe còn có Đinh Minh Trãi (SN 1983, trú tại xã Cảnh Hoá, huyện Quảng Trạch).

Hiện, Công an huyện Tuyên Hoá đang phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý vụ việc.

V.Minh-V.Tư